Ông Trump dọa điều tra ông Biden nếu tái đắc cử

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ bổ nhiệm công tố viên đặc biệt để điều tra gia đình ông Biden nếu tái đắc cử trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024.

Cụ thể, ngày 12/6, trên mạng xã hội Truth Social cựu Tổng thống Mỹ đã đăng một bài viết với nội dung:

"Ngay khi trở lại nắm quyền, ngoài việc đóng cửa biên giới và loại bỏ tất cả phần tử tội phạm đã xâm phạm đất nước chúng ta, đưa Mỹ độc lập năng lượng, giành lại ưu thế và lập tức chấm dứt chiến sự Nga - Ukraine, tôi sẽ chỉ định công tố viên đặc biệt điều tra tổng thống tham nhũng nhất lịch sử nước Mỹ, Joe Biden, toàn bộ gia đình tội phạm của ông ấy và tất cả người liên quan việc phá hoại bầu cử, biên giới và đất nước".

Hồi năm 2020, khi còn đương chức, ông Trump cũng từng yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp, khi đó là Bill Barr, chỉ định công tố viên đặc biệt để điều tra gia đình Biden về các cáo buộc tham nhũng.

Bài đăng của ông Trump xuất hiện vài ngày sau khi Bộ Tư pháp Mỹ thông báo truy tố liên bang đối với cựu Tổng thống về vấn đề xử lý tài liệu mật sau khi rời nhiệm sở. Nếu bị kết tội theo Đạo luật Tình báo Mỹ, ông Trump có thể đối diện án tù tối đa là 20 năm.

(*) Nguồn: The Hill