Phát hiện Cấm thành của kinh đô Hoa Lư

Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp với Viện Khảo cổ học Việt Nam có báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khảo cổ tại di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư (xã Trường Yên, H.Hoa Lư, Ninh Bình).

Theo báo cáo, năm 2022, các nhà nghiên cứu đã mở 5 hố khai quật khảo cổ với tổng diện tích 900 m2 tại khu vực cánh đồng Nội Trong, cánh đồng Hang Trâu và vườn chùa Nhất Trụ. Bước đầu, các nhà khảo cổ đã phát hiện dấu tích quan trọng về địa tầng văn hóa, những di vật như sành, đất nung và đồ gốm men. Đặc biệt là những cấu kiện bằng gỗ - hiện vật của các công trình kiến trúc cổ.

Khu vực Cấm thành là nơi ở của hoàng gia đã dần phát lộ. Trong đó, cánh đồng Nội Trong được nhận định là khu vực Hậu cung - nơi ở của hoàng thái hậu, hoàng hậu cùng các phi tần, cung nữ. Tại đây, nhiều hiện vật như gạch, ngói có niên đại trước thế kỷ 10 vẫn được nhà Đinh - Tiền Lê sử dụng xây dựng.