Phát huy thế mạnh của đối ngoại Quốc hội

Chiều nay, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đến báo cáo về công tác đối ngoại nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32. Tham dự buổi gặp mặt có Chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo VPQH cùng 84 đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và 25 đại sứ, trưởng cơ quan đại diện được tiến cử.

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, cuộc gặp tại Nhà Quốc hội hôm nay là điểm nhấn quan trọng của Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32, thể hiện sinh động sự gắn kết, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Bộ Ngoại giao với các cơ quan của Quốc hội trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại của đất nước, đặc biệt là các hoạt động đối ngoại của Quốc hội. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhận định, đối ngoại Quốc hội có vai trò rất quan trọng, đóng góp toàn diện, hiệu quả với nhiều hoạt động phong phú, sôi động.

Đại sứ Việt Nam tại một số địa bàn cũng đánh giá cao những dấu ấn trong hoạt động đối ngoại Quốc hội trong thời gian qua, như việc lần đầu tiên tổ chức Hội nghị cấp cao Chủ tịch Quốc hội 3 nước Campuchia – Lào – Việt Nam theo sáng kiến của Quốc hội Việt Nam, hay dấu ấn lịch sử trong chuyến thăm Cuba, khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên phát biểu trước Quốc hội Cuba.

Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhận định, trong tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, khó lường, nhưng công tác đối ngoại của Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu, giữ vững môi trường hòa bình cho phát triển, hội nhập quốc tế sâu rộng, trong đó có những đóng góp quan trọng của các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, hòa chung trong thành tựu đối ngoại cả nước, hoạt động đối ngoại của Quốc hội thời gian qua không chỉ diễn ra sôi động mà còn được nâng lên về chất, phát huy mạnh mẽ nét đặc trưng - vừa mang tính đối ngoại Nhà nước, vừa mang tính Nhân dân sâu sắc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện cần tham gia triển khai kênh đối ngoại Quốc hội đồng bộ với tất cả các kênh khác, tạo nên sức mạnh đối ngoại tổng hợp của quốc gia, đồng thời tiếp tục vun đắp quan hệ giữa Quốc hội ta với cơ quan lập pháp nước sở tại.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, nhiệm vụ hàng đầu là phải tiếp tục gìn giữ và củng cố môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Thời gian tới, cần chú trọng thúc đẩy công tác ngoại giao kinh tế; Chủ động triển khai chủ trương nâng tầm đối ngoại đa phương; Đóng góp vào xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền; Phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, công tác về người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân.

Cảm ơn Bộ Ngoại giao, các đồng chí Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện, đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong thời gian qua, đóng góp rất tích cực vào thành tích công tác đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Chúc ngành Ngoại giao tiếp tục đạt nhiều thành công mới, quyết tâm xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam hiện đại và mang đậm bản sắc dân tộc - trường phái ngoại giao "Cây tre Việt Nam".

Kim Ngọc -

Vũ Hiếu