• 1156 lượt xem
  • 15:48 21/05/2023
  • Xã hội

Phát huy vai trò cán bộ tăng cường xã biên giới

Với phương châm “ba bám, bốn cùng”, bám đơn vị, bám địa bàn, bám nhân dân; cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng đồng bào, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai đã triển khai tăng cường cán bộ biên phòng cho các xã biên giới.

Vai trò của đội ngũ cán bộ tăng cường đang ngày càng được khẳng định, đạt kết quả trên nhiều mặt và có ý nghĩa thiết thực đối với địa phương vùng sâu, vùng xa trong công cuộc xây dựng địa bàn biên phòng, khu vực biên giới.

Gần 3 năm nay, hình ảnh quen thuộc của người cán bộ mẫn cán này đã không còn xa lạ, cùng với biệt danh hóm hỉnh “anh Ba mập” mà bà con người dân tộc Ja Rai tại làng Ba đặt cho Trung tá Đàm Đức Tuấn, Đội công tác địa bàn xã Ia Pnôn (I-a Pờ-Nôn), BĐBP tỉnh Gia Lai. Bộ đội hiểu phong tục tập quán và thông thạo tiếng địa phương nhờ đó chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước luôn được thông tin kịp thời.

Ia Pnôn (I-a Pờ-Nôn) là xã biên giới còn nghèo, tỷ lệ người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao. Chi bộ làng có gần 30 đảng viên luôn thực hiện tốt việc sinh hoạt theo định kỳ, kịp thời đưa ra nghị quyết lãnh đạo phù hợp với thực tiễn, các đảng viên luôn gương mẫu đi đầu. Đồng thời phối hợp tốt với các đoàn thể chính trị xã hội hướng dẫn bà con xây dựng hộ kinh tế gia đình hiệu quả, xóa bỏ tập tục lạc hậu.

Hiên nay, các Đảng viên Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, làng góp phần củng cố chi bộ, tạo chuyển biến về chất lượng trong chi bộ thôn, làng, đồng thời giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc vùng biên Gia Lai vững chắc.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Đức Hưng