Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Thanh tra, xử lý nghiêm các cửa hàng xăng dầu găm hàng

Chiều ngày 08/02, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp về tình hình sản xuất, cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành khẳng định, hiện lượng dự trữ trong nước còn nhiều, và Chính phủ có đầy đủ công cụ, bộ máy để điều tiết. Bộ Công Thương có trách nhiệm và phải chủ động hơn, tuyệt đối không để thiếu xăng dầu trong mọi hoàn cảnh.

Phát biểu tại cuộc họp, Các Bộ, ngành, doanh nghiệp đầu mối khẳng định, tình trạng thiếu hụt xăng dầu chỉ xảy ra cục bộ tại cửa hàng đại lý của các doanh nghiệp nhỏ, do tâm lý găm hàng nhằm trục lợi. Lãnh đạo Bộ Công Thương và Tập đoàn Dầu khí cũng cho biết, những vướng mắc trước mắt của nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn hiện đã được tháo gỡ, từ giữa tháng 2, nhà máy sẽ dần khôi phục lại sản xuất như bình thường.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Công Thương phải chủ động hơn trong điều hành, tuyệt đối không được để thiếu xăng dầu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ LÊ VĂN THÀNH: “Thực hiện ngay việc thanh tra, kiểm tra ở những vùng vừa qua như Hậu Giang, Cần Thơ vừa rồi có 1 số cửa hàng. Các đồng chí cho đoàn của bộ công thương vào thanh tra, kiểm tra mà phát hiện ra hiện tượng găm hàng các đồng chí xử lý thật nghiêm minh. Thanh tra cấp 1 các cửa hàng, thanh tra tiếp đến các tập đoàn, doanh nghiệp đầu mối cao hơn xem nó về chỗ nào. Các đồng chí xử lý nghiêm minh cho tôi.”

Đồng thời, Bộ Công Thương phải đảm bảo cân đối giữa sản xuất và nhập khẩu xăng dầu, có kế hoạch chi tiết, chính xác hơn, đảm bảo chủ động, kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa.

Tiến Cường