Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Trong tháng 3 phải giải quyết cơ bản các vướng mắc của ngành y tế

Trước thực trạng ngành y tế gặp khủng hoảng về thiếu thuốc và vật tư y tế, sáng 25/2, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã triệu tập cuộc họp khẩn với các cơ quan liên quan để tháo gỡ vấn đề này.

Hôm qua 24/2, bệnh viện hữu nghị Việt Đức đã ra thông báo hạn chế mổ phiên vì thiếu thuốc và vật tư cần thiết. Bệnh viện Bạch Mai cho biết toàn bộ trang thiết bị phục vụ bệnh nhân ung bướu phải đắp chiếu do thiếu cơ chế; máy X-quang vú duy nhất hỏng bóng đèn không thay được và đã phải dừng sử dụng máy trong nhiều ngày. Bệnh viện Chợ Rẫy chỉ còn 1 máy chụp CT scanner sử dụng được.

Trước đó, toàn bệnh viện có 6 máy, bây giờ 5 máy chụp CT bị hư hỏng chưa thể sửa được, phải chuyển bệnh nhân qua bệnh viện khác chụp CT. Vướng mắc được cho là liên quan đến quy định mua sắm trang thiết bị phải có 3 báo giá cũng như quy định kê khai giá bất hợp lý.

Sau cuộc họp, Bộ y tế dự kiến sẽ ban hành nghị định 98 sửa đổi trong tuần tới, đồng thời sửa nghị quyết 144, đưa các nội dung cần có cơ chế đặc biệt vào nghị quyết của chính phủ. Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu trong đầu tuần tới phải xử lý xong những vấn đề bức xúc nhất, đến ngày 3-3 phải xong các vấn đề quan trọng và trong tháng 3 phải cơ bản giải quyết các vướng mắc của ngành y tế.

Đỗ Minh