Quốc hội quyết giữ trần giá vé máy bay, sách giáo khoa

Chiều 19/6, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Giá sửa đổi. Đáng chú ý, vé máy bay, sách giáo khoa sẽ tiếp tục được áp giá trần để có công cụ quản lý, tránh ảnh hưởng tiêu cực tới người dân, nhất là người thu nhập thấp.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Giá sửa đổi với 459/476 đại biểu tán thành, đạt tỷ lệ 96,36%. Luật Giá sửa đổi với 8 chương, 75 điều, có hiệu lực thi hành từ 1/7/2024.

Trước đó, báo cáo lý giải việc giữ giá trần đối với dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường hàng không nội địa, UBTVQH cho rằng, trong bối cảnh thị trường hàng không còn mang tính cạnh tranh hạn chế; chưa đánh giá được tác động và hệ quả của việc bỏ quy định về giá trần; để một mặt đảm bảo quyền chủ động của các hãng hàng không, song mặt khác vẫn bảo vệ quyền lợi của người dân thì Nhà nước vẫn cần giữ quy định giá trần đối với dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa với tính chất là công cụ quản lý nhà nước về giá nhằm bảo đảm trách nhiệm của Nhà nước trong ổn định thị trường, giữ được cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với sách giáo khoa, UBTVQH đã chỉ đạo quy định giá trần và không quy định giá sàn đối với mặt hàng này vì đây là mặt hàng thiết yếu, đối tượng tiêu dùng rất lớn, có phạm vi ảnh hưởng rất rộng, giá mặt hàng này tác động trực tiếp đến số đông người dân, trong đó có người thu nhập thấp.

Luật Giá sửa đổi được thông qua cũng bỏ thịt lợn, sữa cho người cao tuổi khỏi danh mục hàng hóa, bình ổn giá.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!