Quy định nồng độ cồn bằng 0: Liệu phù hợp hay chưa phù hợp?

“Cảnh giác với cồn còn hơn với ma túy”...”tất cả trường hợp tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn đều vi phạm và bị xử phạt” hay “nên có hình thức quy định để có ngưỡng nồng độ cồn ở mức nào thì bị phạt” đây là ý kiến của nhiều đại biểu quốc hội khi thảo luận về dự án Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ ngày 10/11 vừa qua. Tất cả là những băn khoăn về con số 0 của quy định liệu đã phù hợp hay chưa phù hợp? Giữ nguyên hay cần điều chỉnh lại?

Những hậu quả để lại cho việc sử dụng rượu bia tham gia giao thông đã rõ. Tuy nhiên, nhiều cư tri cho rằng quy định nồng độ cồn trong cơ thể ở mức 0% là chưa phù hợp.

Qua khảo sát của chính các đại biểu quốc hội, số nước trên thế giới quy định phòng chống tác hại rượu bia chỉ có 25 nước quy định nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở bằng 0 trên 177 nước.

Các ý kiến đóng góp sẽ được ban soạn thảo, cơ quan thẩm tra của Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu cho phù hợp, sắp xếp các quy định cấm bảo đảm tính thống nhất.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Khánh An -

Lê Huy -

Sỹ Cường -

Công Anh