Sử dụng AI trong truyền hình là xu thế tất yếu

Trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc 2024 đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề “Năng lực cạnh tranh của truyền hình trong thời đại trí tuệ nhân tạo”. Nhiều ý kiến về tiềm năng, tầm quan trọng của ứng dụng AI trong truyền hình được các đại biểu thảo luận sôi nổi tại buổi tọa đàm.

Nhiều đại biểu cho rằng, trí tuệ nhân tạo đang mang lại những tác động tích cực cho hầu hết các lĩnh vực đời sống. Trong truyền hình, AI xuất hiện trên các thiết bị phần cứng và cả trên các phần mềm hậu kỳ cho phép tự động hóa các tác vụ, là một trợ lý sáng tạo để tạo ra những nội dung có chất lượng tốt và hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, nỗi lo liệu AI có thể thay thế công việc của báo chí cũng được nhiều đại biểu quan tâm thảo luận.
 
Cũng tại tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận về một số thách thức liên quan đến AI như tin tức giả mạo hoặc thông tin không chính xác một cách tự động. Bên cạnh đó việc tranh cãi về bản quyền, sở hữu trí tuệ giữa các sản phẩm do con người tạo ra và do AI tạo ra vẫn đang có nhiều tranh cãi.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Phạm Quyền