Tại sao chưa cấp phép kinh doanh cá cược?

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng nay, nhiều đại biểu quan tâm và đặt câu hỏi cho Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc, về các loại hình kinh doanh đặc thù như kinh doanh xổ số, đặt cược, casino, đua ngựa…

Nhiều đại biểu cho rằng, một số địa phương đã lợi dụng hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng để tổ chức đặt cược trái phép hoặc đánh bạc, gây khó khăn cho công tác quản lý của các cơ quan nhà nước, đồng thời dẫn đến tình trạng “chảy máu ngoại tệ”.

Đối với các loại hình kinh doanh mới và đặc thù này, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, về đặt cược, hiện có các loại hình đặt cược về bóng đá, đua ngựa, đua chó, tuy nhiên đến nay chưa triển khai được do gặp vướng mắc với Luật Đấu thầu.

Đối với các hình thức này, khi cấp phép đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ trình Chính phủ, để Thủ tướng Chính phủ ban hành Chủ trương đầu tư. Sau đó, khi hoàn thành cơ sở vật chất để đạt được các điều kiện cấp phép đặt cược thì mới đến trách nhiệm của Bộ Tài chính. Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh trong thời igan tới sẽ tích cực triển khai tháo gỡ vấn đề này. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam