[Tại sao lại thế] Lợi ích và rủi ro khi tặng cho tài sản bằng miệng

Các tài sản có giá trị lớn, đặc biệt là các bất động sản, khi thực hiện giao dịch như tặng cho, mua bán, thường có những quy định pháp lý cụ thể về hình thức, điều kiện giao dịch về việc đăng ký quyền sở hữu tài sản nhằm phòng, tránh những tranh chấp không đáng có.

Tuy nhiên, trên thực tế, vì nhiều lý do khách quan, các giao dịch đó lại không đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật. Điển hình như rất nhiều trường hợp, tài sản được tặng cho “bằng miệng”, thậm chí còn không có người làm chứng. Và hệ luỵ kéo theo là rất nhiều tranh chấp, khởi kiện. Lúc này, toà án rất vất vả để có thể xác định sự tồn tại của cũng như tính hợp pháp của việc tặng cho đó? 

Chương trình “Tại sao lại thế?: Lợi ích và rủi ro khi tặng cho tài sản bằng miệng” hôm nay 20/10 sẽ cùng làm rõ những vấn đề này với chuyên gia pháp lý: ThS. Luật sư Đỗ Anh Thắng, Giám đốc Công ty Luật ASEM Việt Nam. 

Mời quý vị và các bạn cùng đón xem! 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam