Tạp chí người Việt |Số 2|: Lắng nghe ý kiến kiều bào vào Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Chiều 2/3 vừa qua, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đồng chủ trì tổ chức Hội nghị lấy ý kiến người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đây là hội nghị thứ 2 từ đầu năm đến nay được tổ chức để phổ biến và lấy ý kiến kiều bào về chính sách pháp luật trong đó có Luật Đất đai (sửa đổi).

Việc Đảng và Nhà nước quan tâm, lắng nghe ý kiến của kiều bào được đánh giá là một chủ trương đúng đắn, nhân văn, để kiều bào gắn bó nhiều hơn với quê hương, đất nước. 

Hội nghị lấy ý kiến người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) thu hút được sự quan tâm của đông đảo kiều bào. Đây là cơ hội để kiều bào nói lên tiếng nói của mình bởi Luật Đất đai được đánh giá là luật rất quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân, trong đó có người Việt Nam ở nước ngoài. 

Việc lấy ý kiến rộng rãi đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nằm trong quá trình xây dựng và từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam, mục đích thể chế hóa đường lối của Đảng bằng các văn bản quy phạm pháp luật theo hướng phát huy hơn nữa nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài phù hợp với quá trình phát triển đất nước. Chủ trương này đã nhận được sự hoan nghênh của kiều bào và các chuyên gia.

Từ nay đến hết ngày 15/3/2023 các ý kiến của người dân và của kiều bào nói chung sẽ tiếp tục được các cơ quan chức năng lắng nghe, nhằm mục tiêu xây dựng một luật pháp chỉn chu, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân, phù hợp với xu thế phát triển của thế giới.

Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam