Thanh Hóa: Số lượng biên chế giai đoạn 2021-2023 có xu hướng tăng

Chiều nay 24/4, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ QH đã làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023. Chủ nhiệm Ủy ban VHGD của QH Nguyễn Đắc Vinh chủ trì buổi làm việc.

Thanh Hoá là tỉnh có nhiều đơn vị sự nghiệp công lập, với gần 2.200 đơn vị, lớn thứ 2 trong cả nước (chỉ sau Hà Nội). Thời gian qua, tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 19 của Trung ương. Tỷ lệ giảm số đơn vị sự nghiệp công lập trong giai đoạn 2015-2021 đạt 9,87%.

Tuy nhiên, việc nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập còn những khó khăn nhất định như số lượng biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước còn cao (đứng thứ 3 cả nước), số lượng biên chế trong giai đoạn 2021-2023 còn có xu hướng tăng…Các ý kiến tập trung làm rõ những hạn chế, bất cập và phân tích nguyên nhân về công tác quản lý biên chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; về đổi mới phương thức quản lý, nâng cao năng lực quản trị đơn vị sự nghiệp công lập… Đánh giá về việc thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; việc gắn kết tự chủ với trách nhiệm xã hội, trách nhiệm giải trình, chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ…

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Phan Hằng -

Như Huỳnh