Thắp ánh sáng xanh trên cầu Hiền Lương – Bến Hải để truyền tải thông điệp về hòa bình

Nhân kỷ niệm 27 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Ireland, chiều tối 14/3, tại Di tích cấp Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị diễn ra chương trình thắp sáng đèn xanh trên cầu Hiền Lương.

Đây là hoạt động nằm trong “Chiến dịch Nhuốm xanh của Ireland” và đã trở thành chiến dịch toàn cầu. Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải là điểm duy nhất của Việt Nam thực hiện chương trình.

Đại sứ Cộng hòa Ireland cùng lãnh đạo và nhân dân Quảng Trị đã mặc áo xanh với khẩu hiệu "We run – We share" - Cùng chạy cùng chia sẻ. Đây là lần thứ hai hoạt động Thắp sáng đèn xanh diễn ra trên cầu Hiền Lương, lần này đúng dịp kỷ niệm 27 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Ireland và Việt Nam và ngày Quốc khánh Ireland.

Sự kiện là thông điệp về một khát vọng gìn giữ hòa bình luôn trên thế giới đồng thời cũng làm thắm đẹp hơn mối quan hệ mật thiết lâu đời giữa Ireland và Việt Nam nói chung, Ireland và tỉnh Quảng Trị nói riêng. 

Xin mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Võ Linh