• 2061 lượt xem
  • 02:27 30/04/2022
  • Văn hóa

There's no one at all - "cú ngã" trong sự nghiệp của Sơn Tùng M-TP?

Ngày 28/4, Sơn Tùng M-TP – một trong những nghệ sĩ được quan tâm nhất V-pop đã cho ra mắt MV mới với tên gọi There's no one at all. Lần này, MV vẫn nhận được nhiều quan tâm, nhưng theo cách rất khác.

MV There's no one at all dấy lên tranh cãi khi kết thúc bằng cảnh nhân vật chính được cho là đã nhảy lầu. Điều này gây nhiều ám ảnh cho người xem, nhất là khi nó gợi nhắc đến nhiều vụ việc đau lòng liên tiếp xảy ra thời gian gần đây.

Anh PHẠM TUẤN LINH - Phụ huynh học sinh trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam: Sáng nay, tôi chưa kịp nói chuyện với cháu, nhưng tối tôi cũng sẽ nói chuyện với con. Tôi rất lo lắng vì MV có nội dung tiêu cực mà con tôi cũng là 1 fan (người hâm mộ) của Sơn Tùng”.

Sự lo lắng ấy là có cơ sở, bởi sự tổn thương tâm lý sau 2 năm đại dịch và những vụ việc đau lòng xảy ra liên tiếp đang tạo nên nỗi ám ảnh về tự sát. Hiệu ứng bắt chước có thể khiến những người đang ở trạng thái dễ bị tổn thương đưa ra lựa chọn tiêu cực. Đối diện và giải quyết những căn nguyên sâu xa thúc đẩy tự tử là rất cần thiết, nhưng sự níu giữ ngay khoảnh khắc 1 người đứng bên lan can cũng quan trọng không kém.

PGS. TS TRẦN THÀNH NAM - Chủ nhiệm khoa Các Khoa học Giáo dục, trường Đại học Giáo dục: Những bạn trẻ ở trong hoàn cảnh tương tự có thể cảm thấy không sợ hãi nữa vì có người làm mẫu cho mình rồi. Những người nổi tiếng mà thực hiện hành vi đó thì khi chúng ta thực hiện hành vi giống họ, chúng ta cảm thấy được gần gũi về mặt tinh thần với thần tượng.”

Việc đề cập đến tự sát không phải điều hiếm thấy trong sáng tạo nghệ thuật, nhưng đề cập thế nào để góp 1 tiếng nói cảnh báo hoặc hàn gắn cho xã hội, đề cập vào lúc nào để không gây ra hậu quả đáng tiếc cần nghệ sĩ thực sự có “tâm” và có “tầm”. Trước hết, Sơn Tùng nên thực hiện trách nhiệm xã hội của một nghệ sĩ đại chúng, đó là ít nhất hãy giới hạn độ tuổi MV của mình.

PGS. TS TRẦN THÀNH NAM - Chủ nhiệm khoa Các Khoa học Giáo dục, trường Đại học Giáo dục: Cũng giống như các bộ phim, (nội dung) có thể đề cập tới vấn đề bạo hành với các hình ảnh gây sợ hãi, nhưng nó phải trải qua kiểm duyệt và khuyến cáo độ tuổi người xem. Nhưng khi làm video clip, các vị có khuyến cáo cho cộng đồng không? Có giới hạn đối tượng nào xem được video clip đó không?”

Đến thời điểm này, Bộ VHTT&DL đã có công văn yêu cầu cấm lưu hành, phổ biến MV của Sơn Tùng. Có lẽ lúc này, Sơn Tùng chỉ có thể chữa cháy bằng cách cho nhân vật của mình ngã xuống rồi bay vút lên như siêu nhân hoặc tìm được bí kíp võ công nào đó. Nếu không thì cú ngã của nhân vật trong MV cũng chẳng khác gì cú ngã trong sự nghiệp của anh.

Đỗ Minh