Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng

Sáng nay (21/4), tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng. Đây là đoạn tuyến đầu của cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Tuyến có tổng chiều dài 63km, tổng vốn đầu tư hơn 11 nghìn tỷ đồng. Với sự hỗ trợ, tháo gỡ hơn 5600 tỷ vốn của nhà nước và nỗ lực của nhà đầu tư, dự án đã khởi công sau 5 năm đình trệ.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Nếu xây dựng được tuyến cao tốc này thì sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc  góp phần thực hiện mục tiêu Đại hội lần thứ 13 của Đảng đã đề ra về phát triển hạ tầng giao thông đến năm 2030; đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân Lạng Sơn và Cao Bằng. Đặc biệt, tuyến cao tốc sẽ  kết nối giao thông, kinh tế giữa ASEAN – Trung Quốc, Việt Nam – Trung Quốc; 2 vùng động lực là Đồng bằng Sông Hồng, núi phía Bắc; hai hành lang, một vành đai kinh tế của Việt Nam với Trung Quốc, kết nối Hà Nội, Lạng Sơn, Cao Bằng, Cao Bằng – Lạng Sơn- Quảng Ninh

Thủ tướng nhấn mạnh:Thời gian tới, công việc phía trước còn nhiều, đề nghị các bộ, ngành trung ương tiếp tục đồng hành với Ubdn tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng được thiết kế với quy mô 4 làn xe cơ giới, bề rộng nền đường 17m. Tại dự án này, Liên danh nhà đầu tư áp dụng mô hình PPP. Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2026, thời gian thu phí và vận hành khai thác là 25 năm 8 tháng.

Mời quý vị dõi nội dung chi tiết!

Nguyễn Duyên -

Đức Minh