Tiếng nói cử tri |Số 27|: Làm sổ đỏ giả để lừa người dân

Thời gian qua, người dân tỉnh Phú Yên đã gửi đơn tới Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phản ánh về việc tại thành phố Tuy Hòa đã xuất hiện tình trạng các đối tượng sử dùng sổ đỏ giả để lừa đảo với nhiều hình thức khác nhau. Dùng sổ đỏ giả để tráo sổ đỏ thật, dùng sổ đỏ giả để thế chấp hoặc thực hiện các giao dịch đặt cọc.

Nhà có mảnh đất lâu năm và thấy nhiều người trong xã làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mất quá nhiều thời gian nên khi được người quen giới thiệu, bà Chín đã nhờ 1 đối tượng làm giúp sổ đỏ.  Niềm tin của bà càng nhân lên khi đối tượng tự nhận có quen biết cán bộ và có đủ khả năng làm nhanh sổ đỏ cho gia đình với tổng chi phí 130 triệu đồng cho 2 sổ. Nhờ vậy, bà đã có được 2 sổ đỏ trong tay một cách nhanh chóng. Nhưng khi mang đến xã xin giấy phép xây nhà thì lúc này bà mới biết cả 2 đều là sổ đỏ giả.

Xuất phát từ thực tế hiện nay: tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại nhiều địa phương vẫn còn chậm, các đối tượng đã lợi dụng tâm lý của người dân và hứa hẹn làm sổ nhanh với một mức phí thỏa thuận. Và gia đình ông Tiện, cũng mất tiền vì cách làm này.

Mới đây, công an thành phố Tuy Hòa và thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên tạm giữ 3 đối tượng làm sổ đỏ giả để lừa đảo người dân. Theo cơ quan công an: Hành vi lừa đảo của các đối tượng là tiếp cận người dân có nhu cầu làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi tự nhận là cán bộ Sở tài nguyên và môi trường hoặc có quen biết với nhiều người trong các sở, ban ngành liên quan. Đây là yếu tố quan trọng để tạo lòng tin người dân. Và khi người dân đồng ý sẽ cung cấp thông tin các thửa đất để làm hồ sơ giả qua mạng và đưa cho người dân để chiếm đoạt tài sản 

Theo sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên, từ tháng 3 đến nay, sở đã phát hiện 4 sổ đỏ giả và các đối tượng sử dụng sổ này để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân. Các khuyến cáo cũng đã được đơn vị đưa ra để tránh  rơi vào đường dây: Nhận làm sổ đỏ nhanh mà không phải nộp tiền quyền sử dụng đất.

Hiện sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các địa phương trong tỉnh Phú Yên đang tích cực tháo gỡ các vướng mắc, đặc biệt, tháo gỡ khó khăn về nguồn lực cấp xã, phường để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, tránh việc các đối tượng lợi dụng niềm tin để lừa đảo.