Tổng Giám đốc BHD: Đến 1 địa điểm quay phim, phải xin 4 giấy phép

Chiều 17/12, tham dự phiên thảo luận tại Hội thảo Văn hóa 2022 về “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hoá” diễn ra tại Bắc Ninh, Tổng Giám đốc BHD Ngô Bích Hạnh đã có những chia sẻ liên quan đến công nghiệp văn hóa.

Phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận, Tổng Giám đốc BHD Ngô Bích Hạnh cho rằng, sản phẩm công nghiệp văn hóa hầu hết là những sản phẩm, tài sản vô hình, không hữu hình. Trong khi đó, hầu hết ở các quy định pháp luật ở nước ta đều chưa công nhận tài sản vô hình này….

Tổng Giám đốc BHD Ngô Bích Hạnh cũng nhấn mạnh, chính bởi là những sản phẩm vô hình nên không thể dùng để đi vay. Trong khi đó, việc xâm hại bản quyền đôi khi chỉ bị phạt 5-10 triệu đồng. Do vậy, Nhà nước cần có các cơ chế để bảo vệ giá trị sản phẩm đối với các doanh nghiệp đầu tư vào các ngành công nghiệp văn hóa.

Bên cạnh đó, để phát triển công nghiệp văn hóa chúng ta cần có nguồn vốn, nguồn lực. Theo Tổng Giám đốc BHD Ngô Bích Hạnh, đây cũng là một thành phần của nền kinh tế và mang lại lợi nhuận, đặc biệt là về lĩnh vực sản xuất phim ảnh. Tuy nhiên, hiện thể chế, chính sách pháp luật của Việt Nam chưa có cơ chế hỗ trợ nên vẫn còn rất nhiều khó khăn, bất cập. Lấy ví dụ về việc đi quay 1 bộ phim, bà Hạnh cho biết, đến một địa điểm phải xin 4 lại giấy phép. Như vậy nếu ngày quay 3 - 4 địa điểm thì phải cần đến từ 12 - 16 giấy phép.  

Đứng từ phía doanh nghiệp, Tổng Giám đốc BHD Ngô Bích Hạnh mong muốn Nhà nước sẽ xây dựng một tổ chức chuyên môn hỗ trợ trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Thành phần có thể gồm Bộ Tài chính, Tổng Cục Thuế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư… để có thể hỗ trợ, đưa ra những chính sách bảo vệ, phát triển công nghiệp văn hóa trong thời gian tới.

Mời quý vị và các bạn theo dõi phần chia sẻ của bà Ngô Bích Hạnh!

(*) Tham khảo thêm thông tin về hội thảo, mời các bạn truy cập tại đây: https://bit.ly/3HGk4nu

Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số