TP Hồ Chí Minh: Chiếu sáng mỹ thuật Cầu Thủ Thiêm 2 tạo điểm nhấn cho sông Sài Gòn

Tại buổi họp báo định kỳ về phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TP Hồ Chí Minh, diễn ra chiều 5/5, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TPHCM cho biết, nhà đầu tư lên phương án chiếu sáng mỹ thuật bằng hình thức trực tiếp và gián tiếp trên hệ thống dây văng và kết cấu cầu Thủ Thiêm 2, để tạo điểm nhấn cho cây cầu này và sông Sài Gòn.

Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM cho biết, hệ thống chiếu sáng kỹ thuật phục vụ giao thông cầu Thủ Thiêm 2 đã hoàn thành. Cầu Thủ Thiêm 2 là cây cầu có kiến trúc đẹp nên lãnh đạo thành phố đề nghị nghiên cứu chiếu sáng mỹ thuật để tạo điểm nhấn cho dòng sông Sài Gòn.

Ông PHAN CÔNG BẰNG - Phó Giám đốc Sở GTVT TPHCM: “Theo phương án hiện nay, nhà đầu tư đang đề xuất chiếu sáng trực tiếp và chiếu sáng gián tiếp. Chiếu sáng trực tiếp là gắn hệ thống trực tiếp trên dây văng, chiếu sáng gián tiếp là hệ thống đèn chiếu sáng đặt dưới sông và dưới kết cấu của cầu để chiếu sáng. Cố gắng bằng mọi cách trong năm 2022 sẽ xong được chiếu sáng mỹ thuật cầu Thủ Thiêm 2.”

Kể từ khi thông xe vào ngày 28/4, cầu Thủ Thiêm 2 có gần 10.000 lượt phương tiện qua lại mỗi ngày. Tuy nhiên, nhiều người dân đã dừng xe, ngắm cảnh trên cầu, gây cản trở giao thông.

Thượng tá LÊ MẠNH HÀ - Phó trưởng Phòng tham mưu Công an TPHCM: “Theo quy định của pháp luật, việc dừng đỗ xe trên cầu là hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của Luật Giao thông đường bộ. Theo Nghị định 100, ôtô dừng đỗ trên cầu sẽ bị phạt từ 2 triệu - 3 triệu đồng; xe mô tô bị phạt từ 400-600 ngàn đồng; đối với xe đạp phạt tiền từ 80-100 ngàn đồng.”

Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng bước đầu sẽ nhắc nhở, nếu các chủ phương tiện cố tình vi phạm, sẽ tiến hành xử phạt.

Văn Quyền