TP.Hồ Chí Minh: Phong trào xây dựng bức tường xanh chống lại nạn vẽ bậy

Đi dọc các con đường ở TPHCM, đặc biệt ở các con hẻm tại các quận trung tâm, không khó bắt gặp những bức tường bị vẽ bậy, bôi bẩn gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Để hạn chế tình trạng này, những “công trình” xanh - sạch - đẹp thực hiện vừa tạo vẻ đẹp mỹ quan đô thị, vừa giúp người dân có thêm ý thức bảo vệ môi trường.

Con hẻm nhỏ này nằm trên đường Hoàng Sa, Quận 3 này tràn ngập những chậu hoa, cây xanh được treo trên tường. Những bức tường này được phủ lên một màu tự nhiên từ cây xanh do chính các thành viên trong khu dân cư trồng và thay phiên nhau chăm sóc.

Ông NGUYỄN TRƯỜNG THỌ, Quận 3, TPHCM: “Cứ thời gian tôi đi làm về là thì tôi đi ra chỉ biết cái vườn cây này thôi. Những cây nào thiếu thì mình đi kiếm, mình đi xin hoặc đi mua mình đem về để tạo mảng xanh. Rồi mình cùng nhau trong xóm, đồng lòng chăm sóc cho nó thật là xanh và đẹp lên.”

Bà LÊ THỊ THÚY, Quận 3, TPHCM: “Cảm giác ở xóm mình yên bình như thế này thì mình rất thích về nhà, kể cả ông xã đi làm về cũng nhìn ngắm. Buổi chiều, tối cả xóm ngồi đây chơi, chăm sóc cây. Nó tạo một cái không khí, môi trường xanh, giúp hít thở rất là dễ.”

Nhờ mô hình “Không gian xanh” do Hội Môi trường phát động, nhiều bức tường đã được cải tạo bằng việc trồng nhiều cây xanh trong chậu được làm từ các sản phẩm nhựa tái chế.

Ông ĐẶNG BẢO QUỐC, Trưởng đại diện phía Nam Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam: “Tôi mong muốn trong thời gian sắp tới TP, các địa phương chúng ta cố gắng triển khai trồng thêm nhiều bức tường cây như vậy. Đó là biện pháp hữu hiệu nhất để chống lại nạn vẽ bậy hiện nay trên địa bàn TPHCM.”

Việc xây dựng bức tường xanh, cũng là dịp để tình đoàn kết của bà con trong khu phố gắn kết với nhau. Những mảng xanh, đẹp như thế này giúp người dân ý thức hơn trong việc giữ vệ sinh chung và bảo vệ môi trường.

Phạm Quyền