Tránh phá vỡ không gian đô thị khi phát triển năng lượng tái tạo

Chiều 25/7, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải - Trưởng Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021” chủ trì cuộc làm việc giữa Đoàn giám sát với UBND TP. Hồ Chí Minh.

Các thành viên Đoàn Giám sát đề nghị TP. Hồ Chí Minh cung cấp thông tin về hạ tầng lưới điện, đồng thời có những chiến lược hạ tầng gắn với phát triển các phương tiện giao thông sử dụng điện, tầm nhìn từ 10 – 20 năm. Đối với điện rác, hiện đang gặp nhiều khó khăn trong vận hành, thành phố cần làm rõ vướng mắc là do chưa đưa vào quy hoạch điện 8 hay do các cơ chế chính sách ban hành không còn phù hợp với thực tiễn. Nhiều ý kiến cũng đề nghị thành phố cần bổ sung công tác phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật trong lĩnh vực năng lượng.

Giải trình với đoàn Giám sát, Chủ tịch UBND thành phố Phan Văn Mãi khẳng định, biến cố xăng dầu cuối năm 2022 đã đặt ra nhiều vấn đề và thành phố HCM sẽ phải hướng đến cung cấp năng lực điện tại chỗ và tạo ra các nguồn cung năng lượng sạch. Thành phố sẽ nghiên cứu về điện gió, phát triển điện rác nhằm bảo đảm an ninh đô thị trong bối cảnh thành phố xả hơn 9 ngàn tấn rác/ ngày và hơn 80% xử lý bằng hình thức chôn lấp.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Hải đề nghị, Thành phố  cần quan tâm phát triển năng lượng tái tạo và chuyển dịch năng lượng; cơ chế dự trữ, dự phòng năng lượng nói chung, xăng dầu nói riêng. Cần làm rõ những bất cập, hạn chế của các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực năng lượng tại các Luật, thống kê các dự án năng lượng trên địa bàn chậm tiến độ, dự án dừng triển khai, dự án gặp sự cố phải ngừng hoạt động để khắc phục, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm. Đối với nguồn năng lượng áp mái, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, thành phố cần nghiên cứu có trọng tâm, trọng điểm, phát triển tốt nhưng quy hoạch phải có tầm nhìn, lựa chọn các giải pháp phù hợp, tránh phá vỡ không gian đô thị. Thành phố cũng chủ động xử lý các giải pháp đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển năng lượng mới phù hợp.

Trước đó, Đoàn Giám sát đã khảo sát tình hình cung ứng và dự trữ xăng dầu tại Tổng kho Xăng dầu nhà Bà thuộc Công ty Xăng dầu khu vực 2, ghi nhận nhiều vấn đề liên quan đến công tác dự trữ xăng dầu hay tồn tại khi triển khai xăng sinh học. 

Bích Hạnh -

Sỹ Cường