Trung Quốc hình thành hệ thống tài chính xanh vì các mục tiêu bảo vệ môi trường

Ngân hàng trung ương Trung Quốc cho biết nước này đã đạt được những thành công ban đầu trong việc hình thành một hệ thống tài chính xanh nhiều lớp. Một hệ thống đa tầng bao gồm các sản phẩm xanh như các khoản vay xanh, trái phiếu xanh, bảo hiểm xanh, quỹ xanh và các sản phẩm quỹ tín thác cũng như các sản phẩm tài chính carbon trong số những sản phẩm khác đã được hình thành ở Trung Quốc.

Thống kê cho thấy dư nợ cho vay xanh bằng cả nội tệ và ngoại tệ đạt tổng cộng 15,9 nghìn tỷ nhân dân tệ (khoảng 2,52 nghìn tỷ đô la Mỹ) vào cuối năm 2021, tăng 33% so với năm trước, xếp hạng là mức lớn nhất thế giới. 

Khoản cho vay xanh dành cho các lĩnh vực như bảo tồn năng lượng và năng lượng sạch nhằm đóng góp vào việc bảo vệ và cải thiện môi trường. Trong khi đó, trái phiếu xanh trị giá hơn 600 tỷ nhân dân tệ (khoảng 94,97 tỷ đô la Mỹ) mới được phát hành vào năm 2021, tăng 180% so với cùng kỳ năm ngoái, với tổng số dư lên tới 1,1 nghìn tỷ nhân dân tệ. 

Trung Quốc đã tiến bộ nhanh chóng trong việc phát triển hệ thống tài chính và thị trường tài chính xanh, như một phần trong nỗ lực nhằm đạt được các mục tiêu trung hòa carbon vào khoảng năm 2060 và mức phát thải cao nhất vào khoảng năm 2030.

Kim Phượng