Trước giờ bấm nút: Cơ sở pháp lý phòng thủ dân sự từ sớm, từ xa

Dự án Luật Phòng thủ dân sự đã được Quốc hội cho ý kiến qua 2 kỳ họp Quốc hội. Đây cũng là dự án luật đầu tiên về lĩnh vực quân sự quốc phòng được xây dựng trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Vì vậy, phương châm phối hợp “chủ động, chặt chẽ”, chuẩn bị “kỹ lưỡng, từ sớm, từ xa” đã được cơ quan chủ trì soạn thảo và thẩm tra thực hiện trong quá trình xây dựng, tiếp thu các ý kiến góp ý.

Đến nay, dự thảo Luật đã hoàn chỉnh, chuẩn bị trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5 này.

Để tạo diễn đàn trao đổi, thông tin trước giờ bấm nút, Truyền hình Quốc hội Việt Nam thực hiện chương trình “Cơ sở pháp lý phòng thủ dân sự từ sớm, từ xa".

Phòng thủ dân sự là bộ phận của phòng thủ đất nước; phải được thực hiện từ sớm, từ xa, phòng là chính, bởi nếu “nước đến chân mới nhảy”, bỏ qua thời điểm, thời gian “vàng” phòng, chống, khắc phục thảm họa, sự cố thì hậu quả sẽ lâu dài, nặng nề, thậm chí khôn lường. Vì vậy, Luật Phòng thủ dân sự trình Quốc hội thông qua vào ngày 20/6 tới đây sẽ là hành lang pháp lý rất quan trọng để hoạt động Phòng thủ dân sự được triển khai chủ động, hiệu quả trước những biến động bất thường, khó lường của thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, sự cố hay chiến tranh. Hy vọng rằng, Luật Phòng thủ dân sự sẽ được các Đại biểu bấm nút thông qua với số phiếu đồng thuận cao. 

 

 

Khắc Phục