Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đề nghị giảm án cho bị cáo Nguyễn Đức Chung

Tiếp tục phiên toà phúc thẩm vụ án hình sự liên quan đến vụ việc mua chế phẩm Redoxy – 3C xử lý ô nhiễm nước sông, hồ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã trình bày quan điểm đối với vụ án, theo đó, Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao đánh giá Toà án cấp sơ thẩm tuyên bị cáo Nguyễn Đức Chung có tội là đúng pháp luật, không oan.

Bị cáo Nguyễn Đức Chung kháng cáo toàn bộ bản án, nội dung kêu oan, cho rằng những việc làm của bị cáo liên quan đến chế phẩm Redoxy 3C là không sai, không có vụ lợi. Bị cáo không chỉ đạo Võ Tiến Hùng (cựu Tổng giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội) phải mua chế phẩm thông qua Công ty Arktic… Tuy nhiên, quan điểm của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội, giữ quyền công tố tại phiên toà, cho rằng Toà án cấp sơ thẩm kết án bị cáo Nguyễn Đức Chung phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ” là đúng pháp luật, không oan.

Ông VŨ VĂN BIỂU, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội: “Căn cứ vào lời khai của các bị cáo tại phiên toà phúc thẩm và những người liên quan, người làm chứng cùng các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án…., đủ căn cứ kết luận bị cáo Nguyễn Đức Chung, nguyên Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, khi chỉ đạo xử lý ô nhiễm nước tại các sông, hồ thành phố Hà Nội, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, tạo lợi nhuận cho Công ty Arktic, công ty thuộc sở hữu thành viên trong gia đình.”

Đáng lưu ý, chiều 21/6, gia đình bị cáo Nguyễn Đức Chung đã nộp 15 tỉ đồng để khắc phục hậu quả và bị cáo Nguyễn Đức Chung cũng bày tỏ quan điểm chấp nhận sử dụng số tiền 10 tỉ đồng mà chị gái bị cáo đã nộp trước đây để khắc phục hậu quả.

Do vậy, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử giảm án cho bị cáo.

Quang Anh