Người dân Mỹ áp lực do chi phí sinh hoạt tăng mạnh

Tại Mỹ, lạm phát hiện nay đang ở mức cao kỷ lục. Bộ Lao động Mỹ đã công bố chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 9.1% trong tháng 6 vừa qua. Theo đó, các chi phí sinh hoạt đã tăng mạnh, gây áp lực tài chính lớn cho người dân nước này.

Thống kê theo giai đoạn 12 tháng, tới tháng 6/2022, chỉ số giá lương thực tại Mỹ đã tăng 10.4%. Bên cạnh đó, giá năng lượng và xăng dầu cũng ở  cao kỷ lục. Trước tình hình giá cả thị trường leo thang, nhiều người dân Mỹ cho biết hiện đang phải vật lộn để đáp ứng các hoá đơn đắt đỏ.

Bà CHRISTINA, Người dân bang Utah, Mỹ: Ví dụ như ly latte là 4.5 USD và 50 xu, bây giờ là 5 USD, một số nơi tăng đến 7 USD. Như chai nước này thường là 1.25 USD, giờ là 1.6 USD. Mọi thứ đều tăng giá, từ những sản phẩm nhỏ nhặt nhất.”

Ông PHIL, Người dân Mỹ: “Thực phẩm hay hàng xa xỉ, cái gì cũng tăng giá. Tôi nghĩ tình hình sẽ còn tiếp diễn ít nhất 1 năm nữa. Chúng ta nên suy nghĩ nhiều hơn về cách đối phó trong 1 thời gian dài tiếp theo.”

Thực trạng trên đã khiến lạm phát trở thành mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng Mỹ hiện nay. Trong số những người dân tại bang Utah được khảo sát, 47% cho biết giá thành quá cao đã khiến họ phải giảm mức sống xuống thấp.

Đinh Phượng