Xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa

Nhằm thể chế hóa mục tiêu Phát triển con người toàn diện, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch chủ trì xây dựng Chương trình Mục tiêu Quốc gia chấn hưng phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chương trình được trình xin ý kiến Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và các bộ ngành vào sáng 5/7.

Trong giai đoạn 2021-2025, nguồn lực chi cho văn hóa chỉ đạt khoảng 0,95% tổng chi ngân sách hằng năm. Nguồn lực còn hạn chế khiến cho việc giải quyết các vấn đề văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa gặp khó khăn. Chương trình mục tiêu quốc gia này phấn đấu tăng đầu tư cho phát triển văn hóa ở cả Trung ương và địa phương lên tối thiểu 2% tổng chi ngân sách hằng năm. Với nguồn lực này, chương trình đặt mục tiêu triển khai 9 nhóm dự án, đáng chú ý có phát triển công nghiệp văn hóa, thúc đẩy văn học nghệ thuật; chú trọng chính sách với nguồn nhân lực làm văn hóa. Lấy ví dụ về các hiện tượng văn hóa toàn cầu, đặc biệt là sự kiện biểu diễn của nhóm nhạc BLACKPINK thu hút chú ý lớn từ dư luận thời gian gần đây; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh việc khai thác công nghiệp văn hóa như một cách để phát huy hiệu quả, đồng thời quảng bá, đưa văn hóa Việt Nam hội nhập với Quốc tế.

Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị ban soạn thảo chương trình cần làm rõ phạm vi chương trình cũng như kết quả đầu ra, bởi văn hóa là 1 phạm trù rất rộng. Bên cạnh đó, cần rà soát lại các hợp phần về văn hóa trong 3 chương trình Mục tiêu Quốc gia đang được triển khai để có sự phân bổ nguồn lực hợp lý, tránh chồng chéo. 

Đỗ Minh -

Vũ Hiếu