Xây dựng hệ thống xử lý chất thải gặp khó vì đầu tư công

Thực hiện Kế hoạch số 1233 của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội về khảo sát việc thực thi pháp luật bảo vệ môi trường, Đoàn công tác của Ủy ban Khoa học và Môi trường có buổi làm việc tại tỉnh Bình Phước và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc bảo vệ môi trường.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Phước, Hiện trên địa bàn tỉnh chỉ có thành phố Đồng Xoài đã xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tập trung và huyện Bù Đăng có bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh.

Đồng thời, chỉ có 2 khu vực đô thị có hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung là thành phố Đồng Xoài và thị xã Phước Long. Các huyện, thị xã còn lại thải trực tiếp vào hệ thống thoát nước ra môi trường.

Đối với khu xử lý nước tải tập trung của khu công nghiệp Đồng Xoài 1 mặc dù đưa vào hoạt động đã lâu nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện đường ống kết nối xả thải do vướng chính sách đầu tư công.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng đoàn khảo sát đề nghị UBND tỉnh tiếp tục rà soát và chỉ đạo quy hoạch thực hiện các công trình hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp khu dân cư, khu đô thị tập trung, hệ thống xử lý nước tại khu công nghiệp Đồng Xoài 1 và Chơn Thành 2, theo thẩm quyền; đồng thời, đầu tư cải tạo nâng cấp hoặc đóng cửa các bãi chôn lấp rác không hợp vệ sinh môi trường ở khu vực nông thôn; tăng cường thanh tra, kiểm tra pháp luật bảo vệ môi trường.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Bùi Vũ -

Hữu Bình