Tranh luận về quy định nói không với nồng độ cồn bằng “0”

Sáng 27/3, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 tiếp tục chương trình làm việc, cho ý kiến đối với dự án Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ. Tham dự Hội nghị có: Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp. Tranh luận liên quan đến quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông tiếp tục làm nóng nghị trường. 

Đa số ĐBQH ủng hộ phương án cấm tuyệt đối nồng độ cồn vì phù hợp Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; góp phần phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro do người uống rượu, bia điều khiển phương tiện gây ra. Tuy nhiên, đại biểu cũng đề nghị bổ sung cân nhắc mức xử phạt, hình thức xử phạt phù hợp.

Một số ĐBQH lại đề nghị đưa ra mức giới hạn thấp nhất về nồng độ cồn trong máu và hơi thở đối với người điều khiển phương tiện

Báo cáo Thường vụ Quốc hội mới đây, Ủy ban Quốc phòng - An ninh đề nghị duy trì quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe, do nồng độ cồn nội sinh chưa có căn cứ rõ ràng. Trong văn bản tham gia giải trình một số nội dung mới của dự thảo Luật, Bộ Công an cũng bảo lưu quan điểm quy định nồng độ cồn bằng 0 khi điều khiển phương tiện để giúp người lái xe tránh tình trạng "bị ép uống rượu", đồng thời duy trì sự tỉnh táo và phản xạ nhanh để xử lý tình huống bất ngờ xảy ra.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Khánh An -

Vũ Hiếu -

Đức Minh