Afghanistan, Pakistan đóng cửa biên giới trên bộ

Afghanistan và Pakistan vừa bất ngờ đóng cửa khẩu biên giới trên bộ, trong bối cảnh mối quan hệ giữa 2 quốc gia này đang xấu đi nghiêm trọng kể từ khi Taliban lên nắm quyền.

Được biết, Afghanistan và Pakistan có chung đường biên giới dài 2.600km, trong đó một số nơi đã và đang xảy ra tình trạng tranh chấp trong nhiều thập kỷ. Mặc dù chính quyền Taliban từ chối đưa thông tin về việc đóng cửa khẩu Torkham, song các nhà chức trách Pakistan xác nhận, vụ việc này là do xung đột vũ trang giữa hai bên. Trước đó, những cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh hai nước cũng từng khiến một cửa khẩu quan trọng khác phải đóng cửa.

Q.T