Biển xâm thực dài 1,5km "nuốt" nhiều hecta đất, Thanh Hóa "cầu cứu" Bộ

Ngày 21/10, ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) đề nghị hỗ trợ nghiên cứu giải pháp xử lý khẩn cấp chống sạt lở, xâm thực bờ biển khu vực cửa Lạch Hới (thôn Tân Xuân, xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa).

Theo báo cáo, trong khoảng tháng 6-7 vừa qua, tại khu vực bờ biển tiếp giáp cửa sông Mã thuộc thôn Tân Xuân (xã Hoằng Phụ), do ảnh hưởng của triều cường, sóng lớn vỗ bờ với tần suất cao đã xâm thực mạnh, gây sạt lở, làm mất đất sản xuất và đất ở của một số hộ dân.

Khoảng 7,5ha (chiều dài khoảng 1,5km, chiều rộng 50m - 100m), trong đó, đất rừng sản xuất khoảng 5,2ha, đất nuôi trồng thủy sản khoảng 1,5ha, còn lại là đất bãi bồi và đất ở, đất biên phòng bị xâm thực.

Đặc biệt, tình trạng sạt lở xâm thực đã làm mất đất ở của 3 hộ dân khoảng 1.000m2 và trụ sở, khuôn viên làm việc của Trạm Kiểm soát Biên phòng Lạch Hới. Hiện nay, tình trạng sạt lở vẫn đang tiếp diễn. Tỉnh Thanh Hóa đã ban bố tình trạng khẩn cấp và cắm biển cảnh báo.

Theo báo cáo gửi Bộ NN-PTNT, đây là khu vực giáp ranh giữa cửa sông và biển, chế độ dòng chảy, thủy triều rất phức tạp, đòi hỏi phải có nghiên cứu sâu về thủy văn, thủy lực, giải pháp kỹ thuật.

Vì thế, tỉnh Thanh Hóa đề nghị Bộ NN-PTNT cử cơ quan chuyên môn của bộ và các chuyên gia về lĩnh vực phòng, chống sạt lở, xâm thực bờ biển quan tâm nghiên cứu, hỗ trợ giúp địa phương có các giải pháp để xử lý khẩn cấp chống sạt lở, xâm thực bờ biển khu vực cửa Lạch Hới, sớm đảm bảo ổn định, an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Hồng Quyên