Bình Định tập trung khắc phục các khuyến nghị của EC để gỡ “thẻ vàng” IUU

Vừa qua, tại thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến làm trưởng Đoàn đã làm việc với tỉnh về tình hình triển khai các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Sau đợt kiểm tra của Đoàn Thanh tra EC vào tháng 10-2023, tỉnh Bình Định tiếp tục triển khai quyết liệt các các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác IUU. Từ tháng 10/2023 đến nay, lực lượng chức năng tỉnh đã phát hiện và cảnh báo hơn 320 tàu mất kết nối trên sáu giờ. Tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 100% trường hợp mất kết nối trên 10 ngày với số tiền 175 triệu đồng.

Dự kiến tháng 6/2024, Đoàn Thanh tra của EC sẽ thanh tra lần thứ 5 và đây là cơ hội quyết định để Việt Nam gỡ "thẻ vàng" khai thác thủy sản. Chính vì vậy Việt Nam cần phải tiếp tục khắc phục theo các khuyến nghị của EC như: không để tàu cá vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài; không để tàu mất kết nối 10 ngày; không để tàu "3 không" như không đăng kiểm, không đăng ký, không giấy phép.

Toàn tỉnh Bình Định hiện có 5.360 tàu cá đăng ký. 100% tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên của tỉnh Bình Định tham gia hoạt động khai thác hải sản được trang bị thiết bị giám sát hành trình theo quy định. Đặc biệt từ tháng 10/2023 đến nay, tỉnh Bình Định không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

Bảo Lâm