Các địa phương triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội

Sáng 6/9, đại diện các thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ đã thảo luận và kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Luật, Nghị quyết của Quốc hội khóa XV đã thông qua.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, trong thời gian qua, Hà Nội luôn quán triệt thực hiện nghiêm các nội dung luật đã được Quốc hội thông qua, trong đó có Nghị quyết số 56 về quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, xác định giao thông là 1 trong 3 khâu đột phá chiến lược. Lãnh đạo TP chia sẻ các kinh nghiệm trong quá trình triển khai luật và NQ.

Theo lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng, việc triển khai Luật, Nghị quyết của Quốc hội thời gian qua còn khá chậm, điển hình như Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 đến nay vẫn phải chờ văn bản hướng dẫn.

Cũng trong sáng nay, lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ cũng đã thảo luận về việc thực hiện NQ45/2022 của Quốc hội về thí điểm 1 số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam