Cần tổ chức bộ máy làm công tác dân số tại các tỉnh thành

Cần tổ chức bộ máy làm công tác dân số tại các tỉnh thành; tiếp tục ưu tiên hỗ trợ kinh phí cho công tác dân số Trung ương cho các địa phương có nguồn thu thấp, sớm ban hành Luật Dân số,…

Đây là những kiến nghị của các đại biểu tham dự hội thảo "Đại biểu dân cử với chính sách, pháp luật về dân số - phát triển" được Ủy ban Xã hội của Quốc hội phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam tổ chức tại TPHCM vào ngày 21/12.

Liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về dân số, ông Nguyễn Xuân Lâm – Chi cục trưởng Chi cục Dân số kế hoạch hoá gia đình tỉnh Đắk Nông cho biết, là tỉnh có mức sinh còn cao, số con trung bình là 2,68 con/phụ nữ; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao, toàn tỉnh 17,8%. So với các tỉnh khác chỉ thực hiện một mục tiêu nâng cao chất lượng dân số nhưng Đắk Nông phải thực hiện 2 mục tiêu kép, vừa nâng cao chất lượng dân số, vừa phải đạt mục tiêu giảm sinh.

Còn tại tỉnh Bình Dương, ngành dân số gặp phải một số khó khăn như mức sinh còn thấp, chất lượng dân số có mặt còn hạn chế; có 53,5% người dân nhập cư từ các tỉnh thành khác đến, tạo áp lực lớn cho các hoạt động an sinh xã hội, y tế, giáo dục tại địa phương.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng kiến nghị Quốc hội quan tâm, hỗ trợ, hướng dẫn địa phương triển khai hiệu quả, trọng tâm các hoạt động dân số; hướng dẫn cụ thể việc xử lý vi phạm chính sách dân số khi sinh con thứ 3 trở lên phù hợp với thực tế từng nhóm sinh khác nhau.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Mỹ Tho