Căng thẳng leo thang giữa Serbia và Kosovo

Căng thẳng đang leo thang ở khu vực giáp giới giữa Serbia và vùng lãnh thổ Kosovo, sau khi chính quyền Kosovo thông báo kể từ ngày hôm nay (1/8), các giấy tờ của Serbia sẽ hết hiệu lực tại khu vực này. Tất cả các phương tiện mang biển số Serbia sẽ phải có biển số do Kosovo cấp tại các trạm kiểm soát biên giới mới được phép đi vào khu vực này.

Theo quy định mới, bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay, những người Serbia sống tại Kosovo phải chuyển đổi sang biển số xe Kosovo trong vòng 60 ngày. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh, dù đã 14 năm kể từ khi Kosovo tuyên bố độc lập khỏi Serbia, khoảng 50.000 người Serbia sống ở phía bắc Kosovo vẫn sử dụng biển số xe và giấy tờ do chính quyền Serbia cấp.

Quy định này đã nhận phải phản ứng gay gắt của những người Serbia tại địa phương. Họ đã phong tỏa các con đường dẫn đến hai cửa khẩu Jarinje và Bernjak và xả súng vào cảnh sát để phản đối quy định mới. Đáp trả lại, cảnh sát Kosovo đã đóng cửa hai cửa khẩu biên giới với Serbia.

Không chỉ vậy, kể từ ngày hôm nay (1/8) tất cả công dân từ Serbia đến Kosovo sẽ phải xin giấy phép nhập cảnh tại biên giới. Trước đó, Serbia cũng áp dụng quy định tương tự đối với người Kosovo nhập cảnh vào quốc gia này.

Chị ADELISA ZORANIC, Hành khách xe bus: “Chúng tôi đến đây từ 10h tối qua và cảnh sát hỏi chúng tôi đi đâu. Chúng tôi nói rằng đang về nhà ở Novi Pazar. Cảnh sát đã chặn chúng tôi lại và nói rằng chúng tôi không thể đi vào Kosovo.”

Phản ứng trước tình hình, Tổng thống Serbia đã lên tiếng khẳng định ông mong muốn mọi người cố gắng gìn giữ hòa bình bằng mọi giá. Tuy nhiên, Serbia sẽ có hành động đáp trả nếu căng thẳng leo thang.

Tổng thống Serbia ALEKSANDAR VUCIC: “Tất cả những gì tôi có thể nói là chúng tôi kêu gọi hòa bình và tìm kiếm hòa bình. Nhưng hãy để tôi khẳng định ngay lập tức: sẽ không có sự đầu hàng nào cả và Serbia sẽ chiến thắng. Nếu họ dám bắt bớ người Serbia, ngược đãi người Serbia, giết người Serbia, thì Serbia sẽ giành chiến thắng. Đó là tất cả những gì tôi cần phải nói.”

Bộ Ngoại giao Nga đã lên tiếng về tình hình tại Kosovo, cho rằng quyết định của vùng lãnh thổ này là không hợp lý và mang tính phân biệt đối xử.

Căng thẳng giữa Serbia và Kosovo hiện đang ở mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Trạng thái hòa bình mong manh tại Kosovo được duy trì bởi một phái bộ NATO với 3.770 binh sĩ. Hôm qua, lực lượng gìn giữ hòa bình của Italia cũng đã xuất hiện tại khu vực này.

Kim Ngọc