Chiến dịch quyên góp thực phẩm dư thừa trong tháng Ramadan tại UAE

Ngân hàng Thực phẩm các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã đưa ra sáng kiến tiếp nhận và phân phối sản phẩm dư thừa cho những người có nhu cầu. Sáng kiến đưa ra nhằm hạn chế lượng lớn thực phẩm bị lãng phí trong tháng Ramadan của người Hồi giáo.

Ra mắt vào năm 2017, Ngân hàng Thực phẩm UAE - một tổ chức phi lợi nhuận - đã phân phối gần 70 triệu bữa ăn cho những người thụ hưởng ở trong và ngoài nước. Đồng thời, tổ chức này cam kết giảm 30% chất thải thực phẩm vào năm 2027.

Ngân hàng Thực phẩm khuyến khích người dân, siêu thị, nhà hàng và khách sạn gửi thực phẩm và sản phẩm dư thừa của họ, sau đó phân phối cho những người có nhu cầu thông qua các tổ chức từ thiện địa phương hoặc quốc tế.

Theo Ngân hàng Thực phẩm UAE, số lượng bữa ăn được phân phát trung bình hàng ngày là 166.000 bữa ăn mỗi ngày. Họ hy vọng rằng vào cuối tháng Ramadan, họ sẽ đạt được mục tiêu 5 triệu bữa ăn được phân phối.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

QT