Chiến lược mới của ông Biden cho tranh cử giữa nhiệm kỳ

Tổng thống Mỹ Joe Biden hiện đang tập trung vào chiến dịch tranh cử giữa nhiệm kỳ của mình diễn ra vào tháng 11 năm nay. Theo giới quan sát, những phát biểu sắc bén của ông nhắm vào Đảng Cộng hòa trong chiến dịch đã báo hiệu một sự thay đổi trong chiến lược lôi kéo sự ủng hộ của cử tri.

Tổng thống Mỹ JOE BIDEN: “Những người Đảng Cộng hòa cực đoan không chỉ đe dọa quyền cá nhân và an ninh kinh tế của chúng ta. Họ là mối đe dọa đối với nền dân chủ của chúng ta. Họ không chấp nhận ý muốn của người dân. Họ không tin và dân chủ." 

Đó là những phát biểu đanh thép và gay gắt của Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Rockville, bang Maryland. Trong suốt nhiệm kỳ tổng thống, ông Joe Biden thường thận trọng trong phát ngôn để tránh nói sâu về người tiền nhiệm. Ông thậm chí còn còn không gọi ông Donald Trump bằng tên, mà đề cập bằng cụm từ “người cũ”. Ông cũng tránh chỉ trích trực tiếp đảng Cộng hòa, trái với nhiều đảng viên Dân chủ khác. Tuy nhiên, hình ảnh đó về ông Biden giờ đã “mờ nhạt”. 

Với những phát ngôn tại buổi vận động tranh cử ở bang Maryland, Nhà Trắng và các cố vấn chính trị của tổng thống Mỹ đang báo hiệu về một sự thay đổi lớn trong chiến lược cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

CHIẾN LƯỢC TRANH CỬ MỚI

Tài khoản Twitter của Nhà Trắng vốn được sử dụng để đăng tải các thông cáo báo chí và giải thích các chính sách của ông Biden, thì giờ đây lại có những bài đăng chỉ trích các nghị sỹ đảng Cộng hòa. Những dòng tweet này thu hút được lượng tương tác và lượng retweet rất lớn. 

Bà CELINDA LAKE, Nhà thăm dò ý kiến thuộc đảng Dân chủ: Có hai ông Joe Biden: Một Joe Biden điều hành đất nước và Joe Biden đang vận động tranh cử. Một trong những điều ông ấy nhận ra là để có hiệu quả trong việc điều hành, bạn phải thể hiện một số sức mạnh và đưa ra lựa chọn cho các cử tri”

Sự thay đổi trong chiến lược tranh cử cũng diễn ra vào thời điểm nhiều cặp mắt đang hướng về ông Trump, khi cựu tổng thống Mỹ phải đối mặt với nhiều cuộc điều tra. Mới vài tháng trước, xếp hạng tín nhiệm của ông Biden ở mức ảm đạm, trong khi lạm phát của Mỹ cao nhất trong 40 năm và chương trình lập pháp của tổng thống đình trệ. Tuy nhiên, hàng loạt sự kiện đã, đang và sẽ diễn ra sắp tới hứa hẹn mang tới những tín hiệu tích cực cho đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử cuối năm nay.

Đỗ Lê Ngọc Anh