Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia thăm chính thức Việt Nam từ ngày 30/11 đến ngày 02/12. Sáng 1/12, tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia. Sau đó, hai Chủ tịch Quốc hội đã tiến hành hội đàm thống nhất nhiều nội dung hợp tác quan trọng giữa hai nước và hai Quốc hội.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chào đón Samdech Chủ tịch và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia thăm chính thức Việt Nam. Đặc biệt, đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary trên cương vị mới và Việt Nam rất mong chờ chuyến thăm của Samdech Chủ tịch. Chủ tịch Quốc hội tin rằng chuyến thăm sẽ đạt nhiều kết quả thực chất, thành công, đóng góp tích cực vào việc tăng cường quan hệ láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam – Campuchia và giữa hai Quốc hội. Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ với Campuchia.  Đảng, Nhà nước Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Campuchia/CPP bảo vệ, giữ gìn và vun đắp mối quan hệ giữa hai Đảng, hai nước ngày càng gắn bó, sâu nặng, vì sự phồn vinh của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Việt Nam luôn đặt ưu tiên hàng đầu cho việc giữ gìn, phát huy truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nước, nâng cao hiệu quả mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà Chủ tịch Quốc hội và các Nhà Lãnh đạo Việt Nam giành cho đoàn và cá nhân Bà Chủ tịch. Đồng thời đánh giá cao ý kiến của CTQH Vương Đình Huệ, thống nhất cho rằng hai cơ quan lập pháp có điểm tương đồng và đang cùng nhau thúc đẩy quan hệ hợp tác nghị truyền thống giữa hai nước ngày càng phát triển và đạt hiệu quả thực tiễn, vì lợi ích mỗi nước. Bà Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, quan hệ 2 nước được xây dựng và bồi đắp qua nhiều thế hệ lãnh đạo, luôn có sự tin cậy chính trị cao, hỗ trợ nhau vì hòa bình thịnh vượng. Từ truyền thống đó, hai bên cần tiếp tục giáo dục bồi đắp và truyền cho thế hệ hai nước hiểu được về quan hệ truyền thống giữa hai nước và tiếp nối tình hữu nghị đoàn kết chặt chẽ cùng phát triển.

Hai nhà Lãnh đạo cho rằng, thời gian qua, quan hệ giữa hai Đảng, hai nước không ngừng được củng cố, phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Hợp tác quốc phòng, an ninh tiếp tục được thúc đẩy, ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội và phát triển ở mỗi nước. Hợp tác kinh tế, văn hóa, xã hội và khoa học kỹ thuật có bước phát triển tích cực  Quan hệ thương mại song phương năm 2022 đã đạt trên 10 tỉ USD. Hợp tác giữa các các cơ quan, Mặt trận, đoàn thể, tổ chức nhân dân và các địa phương tiếp tục được duy trì và có những đổi mới về phương thức hợp tác. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tiếp tục hình thành các chuỗi sản xuất, cung ứng liên kết giữa Campuchia – Việt Nam; mở rộng đầu tư nuôi trồng thủy sản, sản xuất chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, thương sản…tạo sinh kế cho người dân. Đề nghị Campuchia tiếp tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục đầu tư, hoạt động hiệu quả và mở rộng thị phần tại Campuchia.

Hai Nhà Lãnh đạo nhất trí, hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác để thúc đẩy phát triển kinh tế hơn nữa. Hai bên tăng cường trao đổi đoàn giao lưu nhân dân, cụ thể hóa những thỏa thuận hợp tác. Chủ tịch Quốc hội Campuchia khẳng định Campuchia cũng sẽ nỗ lực triển khai thực hiện như việc đẩy nhanh tiến độ phân giới cắm mốc, cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, phát triển. Bà cũng bày tỏ vui mừng thời gian qua nhân dân 2 bên biên giới đã được tạo điều kiện sinh sống, giao thương. Bà cho biết, sẽ có trao đổi với cơ quan có thẩm quyền để cùng thực hiện những thỏa thuận; theo dõi, đôn đốc và giám sát việc triển khai thực hiện các thỏa thuận 2 bên.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn hai bên triển khai hiệu quả các thỏa thuận tại Kỳ họp lần thứ 20 của Ủy ban hỗn hợp, kết quả Hội nghị lần thứ 12 về hợp tác các tỉnh biên giới, đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế cả về quy hoạch, thể chế, cơ sở hạ tầng và kinh tế số; tăng cường phối hợp để thực hiện Thỏa thuận giữa ba Thủ tướng về khu vực Tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam, triển khai tích cực Kế hoạch hành động kết nối ba nền kinh tế Campuchia – Lào – Việt Nam đến 2030, cùng nhau thúc đẩy và tranh thủ sự giúp đỡ, hợp tác, đầu tư của các đối tác phát triển vào khu vực này. Về một số lĩnh vực hợp tác khác như giáo dục đào tạo, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân, giúp đỡ người gốc Việt tại Campuchia, kết nối giao thông, năng lượng xanh, hợp tác biên giới… đều được lãnh đạo hai nước quan tâm. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, hai bên cần tiếp tục hợp tác sâu rộng trong thời gian tới.

Trên cơ sở “Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội” ký tháng 11/2022, hai nhà Lãnh đạo nhất trí duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp, giữa các Ủy ban của Quốc hội, Nhóm Nghị sỹ Quốc hội trẻ, Nhóm nữ nghị sĩ Quốc hội, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Quốc hội hai nước.  Phát huy vai trò Cơ quan lập pháp hai nước trong thúc đẩy quan hệ song phương; giám sát các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp tích cực triển khai hiệu quả các Hiệp ước, Hiệp định, Thỏa thuận đã ký kết; tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động của Quốc hội một cách hiệu quả. Duy trì cơ chế Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV); phát huy cơ chế phối hợp tại các diễn đàn đa phương  và ủng hộ lập trường của nhau về các vấn đề khu vực và quốc tế. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam