Chuyển đổi mục đích sử dụng đất quốc phòng: Phải được Thủ tướng đồng ý

Cũng trong sáng 23/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Các đại biểu cho rằng, thẩm quyền chuyển đổi mục đích sử dụng đất quốc phòng cần thống với Luật đất đai, vừa đảm bảo chặt chẽ, đỡ rườm rà, vừa gỡ vướng để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương. 

Theo dự thảo, Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng công trình quốc phòng và khu quân sự sang mục đích khác (bao gồm cả chuyển đổi mục đích sử dụng đất quốc phòng ) trong trường hợp công trình quốc phòng và khu quân sự:

+ Không còn nhu cầu sử dụng cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

+ Được Bộ Quốc phòng thống nhất bằng văn bản.

Các đại biểu cho rằng, bản chất của việc chuyển mục đích sử dụng khu quân sự chính là chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng sang mục đích khác. Vì vậy phải có quy trình chặt chẽ, thống nhất trong hệ thống pháp luật, trong đó có Luật Đất đai.

Trên thực tế, việc lập quy hoạch sử dụng đất quốc phòng với lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất không được phê duyệt đồng thời, dẫn đến việc chuyển mục đích sử dụng khu quân sự sang mục đích khác khó thực hiện.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho rằng, thực tế các địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội có nhu cầu chuyển một phần đất quốc phòng sang mục đích khác.

Do tính chất đặc thù của công trình quốc phòng và khu quân sự, quy định Thủ tướng có thẩm quyền quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất quốc phòng sang mục đích khác là phù hợp.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!