Còn khó khăn trong sắp xếp đơn vị công lập thuộc lĩnh vực y tế

Chiều nay (4/5), Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023", do Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh, Phó trưởng đoàn Giám sát làm trưởng đoàn công tác đã làm việc với tỉnh Thái Nguyên.

Đặt vấn đề về khả năng thực hiện mục tiêu giảm 10% đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết 19 của Trung ương ở các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế…, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh đề nghị tỉnh Thái Nguyên rà soát đánh giá khả năng thực hiện, những khó khăn, bất cập, nguyên nhân; đồng thời hoạch định bước đi, phương án triển khai trong thời gian tới.

Ở góc độ địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải cho rằng, y tế là lĩnh vực khó khăn nhất khi thực hiện giảm 10% biên chế. 

Bên cạnh đó, Đoàn giám sát cũng đề nghị Thái Nguyên bổ sung, làm rõ những nguyên nhânảnh hưởng đến việc thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Khi đến năm 2023, tỷ lệ các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên của tỉnh chỉ chiếm trên 6%, chưa đạt tỷ lệ 10% theo mục tiêu của Nghị quyết 19.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Thùy Linh -

Trương Tùng