Còn tình trạng chậm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh

Sáng nay (20/7), Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2023. Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của bộ, ngành Tư pháp vẫn còn những hạn chế, như kết quả "thi hành án dân sự" tại một số địa phương còn thấp; số bản án hành chính đang phải thi hành còn nhiều và còn một số vi phạm pháp luật trong nghiệp vụ thi hành án…

Bộ Tư pháp cũng đánh giá, công tác xây dựng luật, pháp lệnh tại một số bộ, ngành còn tồn tại, hạn chế; vẫn còn tình trạng dự án luật chưa đáp ứng được yêu cầu; tình trạng nợ đọng, chậm ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đánh giá, phân tích về tình trạng một số cơ quan chủ trì soạn thảo chuẩn bị hồ sơ còn sơ sài, thiếu tài liệu, gửi hồ sơ cho cơ quan thẩm định muộn; hoạt động lấy ý kiến nhân dân, ý kiến chuyên gia còn mang tính hình thức, nội dung lấy ý kiến chưa nêu được vấn đề trọng tâm của chính sách…

Có nhiều nguyên nhân của tồn tại, hạn chế này, trong đó có nguyên nhân do trình độ chuyên môn, năng lực của công chức tham gia hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; chưa có quy định cụ thể, trực tiếp về yêu cầu, trách nhiệm và thiếu chế tài xử lý hành vi vi phạm các điều cấm trong hoạt động xây dựng pháp luật.

Quang Anh -

Đức Minh