Cụm tin quốc tế tối 24/9: Afghanistan: Nổ bên ngoài thánh đường khiến ít nhất 7 người tử vong

Nổ bên ngoài thánh đường khiến ít nhất 7 người tử vong; Phương Tây gia tăng trừng phạt Nga sau cuộc trưng cầu tại 4 khu vực của Ukraine là những thông tin quốc tế đáng chú ý ngày 24/9.

NỔ BÊN NGOÀI THÁNH ĐƯỜNG KHIẾN ÍT NHẤT 7 NGƯỜI TỬ VONG

Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 41 người khác bị thương trong vụ nổ lớn xảy ra ngày 23/9 ở thủ đô Kabul.

Một ôtô chở thuốc nổ đã phát nổ bên ngoài thánh đường Wazir Akbar Khan (oa di a ba khan). Vụ việc xảy ra khi các tín đồ Hồi giáo đang ra về sau lễ cầu nguyện. Trong số những người bị thương có cả trẻ em. Thánh đường Wazir Akbar Khan nằm gần khu vực từng là vùng Xanh tọa lạc nhiều tòa nhà Đại sứ quán nước ngoài và văn phòng đại diện của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trước khi Taliban lên nắm quyền điều hành Afghanistan vào tháng 8 năm ngoái. Hiện vụ việc đang được tiến hành điều tra.

PHƯƠNG TÂY GIA TĂNG TRỪNG PHẠT NGA SAU CUỘC TRƯNG CẦU TẠI 4 KHU VỰC CỦA UKRAINE

Các quốc gia phương Tây phản đối mạnh mẽ và khẳng định sẽ không công nhận kết quả cuộc trưng cầu ý dân của chính phủ Nga.

Một loạt lãnh đạo phương Tây, các tổ chức như NATO, Liên minh châu Âu và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cũng lên án việc trưng cầu dân ý và cho biết hành động này vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Cuộc trưng cầu ý dân tại 4 khu vực thuộc Ukraine về việc sáp nhập vào Liên bang Nga diễn ra trong 4 ngày, bắt đầu từ hôm 23/9 và kéo dài đến ngày 27/9. Theo Ủy ban bầu cử, cuộc bỏ phiếu được lên kế hoạch kỹ càng và được đảm bảo về an ninh. Một phái đoàn gồm 4 người của Ủy ban bầu cử trung ương Nga và hơn 100 đại diện của các ủy ban bầu cử khu vực tham gia giám sát toàn bộ tiến trình bỏ phiếu.