• 1047 lượt xem
  • 04:07 21/03/2022
  • Kinh tế

Doanh nghiệp lữ hành ngần ngại "sợ" chính sách mở cửa du lịch thiếu ổn định

Có nhiều ý kiến cho rằng chưa có sự nhất quán trong chính sách phòng chống dịch, khi đã mở cửa du lịch nội địa và quốc tế nhưng lại dừng hoạt động 1 địa điểm du lịch tiềm năng. Ngày 15/3 là thời điểm Việt Nam mở cửa lại hoàn toàn với hoạt động du lịch, đánh dấu giai đoạn hồi sinh của du lịch Việt Nam sau hơn 2 năm “ngủ đông”.

Khi có thông tin du lịch mở cửa hoàn toàn trở lại và văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế  về phòng chống dịch COVID-19 với người nhập cảnh, nhiều doanh nghiệp đã lập tập hợp đội ngũ nhân sự để lên kế hoạch “hồi sinh”. Tuy nhiên thực tế sau 2 năm đóng băng do đại dịch, một số  doanh nghiệp còn băn khoăn liệu các chính sách mới liệu có ổn định lâu dài.

Bà NHỮ THỊ NGẦN - Tổng giám đốc Hanoi Tourism: “Các văn bản đưa ra hướng dẫn giúp chúng tôi trong việc duy trì nó trong một thời gian nhất định bởi việc đưa ra văn bản mà thay đổi đột ngột sẽ là bài toán rất khó cho doanh nghiệp du lịch, khi chúng tôi đã nhận khách hàng rồi, giao dịch tài chính rồi mà thay đổi quy đinh sẽ làm khó khăn cho khách hàng.”

Trước khi mở cửa du lịch, các doanh nghiệp cũng đã lập kế hoạch và tạo dựng sản phẩm. Hai trung tâm du lịch lớn của cả nước là “đầu tầu” phân phối khách đi các vùng miền đã có kế hoạch đón khách du lịch quốc tế. Tuy nhiên, thực tế kể từ khi bắt đầu mở cửa đến khi khách quốc tế đi du lịch ổn định, theo dự đoán của chuyên gia phải cần 3 đến 6 tháng

Ông PHÙNG QUANG THẮNG - Phó Chủ tịch Hiệp hội Lữu hành Việt Nam: “Khách nước ngoài, khách tây họ lên kế hoạch rất xa, 6 tháng đến 1 năm họ mới đi cơ, trong khi mình mở cửa, trước diễn biến tình hình dịch thế giới người ta cũng sẽ nghe ngóng xem, chính sách mở cửa từ bao giờ, khi nào chính xác họ mới yên tâm.”

Theo số liệu từ Tổng cục thống kê, tính chung 2 tháng đầu năm, khách quốc tế đến nước ta ước đạt 49.200 lượt người, tăng 71,7% so với cùng kỳ năm 2021. Thời điểm hiện tại, nhiều doanh nghiệp lữ hành đã sẵn sàng để đón khách nước ngoài đi du lịch tại Việt Nam.

Ông TRẦN VĂN THÁI - Giám Đốc Amazon Travel: “Thực ra một số doanh nghiệp đã sẵn sàng đón khách quốc tế đến Việt Nam, đặc biệt ở một số công ty lớn đã đón các đoàn khách nước ngoài trước cả ngày 15/3.”

Để mở lại hoạt động du lịch hiệu quả, an toàn trong thời gian tới, việc đảm bảo tuân thủ thống nhất các quy định phòng chống dịch phải được các địa phương, doanh nghiệp du lịch quán triệt triển khai và được xem là nội dung ưu tiên hàng đầu trong hoạt động du lịch.

Tiến Cường