Góc nhìn hôm nay: "Gác cửa" di tích

Sự hoang tàn ở di tích quốc gia chùa Thiên Phúc hay cảnh tan hoang phủ bạt ở đình Đại Lâm, cùng thuộc cụm di tích quốc gia Đình - đền -nghè - chùa Đại Lâm (xã Tam Đa, huyện Yên Phong, Bắc Ninh), là một vài dẫn chứng của việc xâm hại di tích, di sản thời gian qua. Một nguyên nhân được hội nghị tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa tổ chức cuối năm 2022 quy trách nhiệm là do chính quyền địa phương còn buông lỏng, lơ là đối với quản lý di tích.

Còn chùa Trăm Gian và đình Ngu Nhuế là hai vụ vi phạm thể hiện sự buông lỏng quản lý của ngành văn hóa và các cấp chính quyền địa phương, đã làm mất đi giá trị của di tích cổ... Thống kê chưa đầy đủ cho thấy: Có 228/3.018 di tích xếp hạng quốc gia bị vi phạm, chiếm 7,5% và 69/5.347 di tích xếp hạng cấp tỉnh bị xâm phạm, chiếm gần 1,3%. Chuyện lấy cắp cổ vật hay là di chỉ quý cũng liên tục xuất hiện ở nhiều đình - đền - chùa, do không thể quy trách nhiệm cho cá nhân cụ thể trông coi, hay là chính quyền sở tại, như câu chuyện sau đây.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Ngọc Dũng