Góp ý sửa Luật Các tổ chức tín dụng

Sáng 8/3, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức Tọa đàm Góp ý dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) với mục tiêu đóng góp hoàn thiện hành lang pháp lý đồng bộ, thuận lợi cho các tổ chức tín dụng hoạt động đảm bảo an toàn, hiệu quả. Vấn đề được các ngân hàng quan tâm nhất hiện nay, đó là liên quan đến tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu.

Theo quy định hiện hành, tổ chức tín dụng được quyền nắm giữ bất động sản khi người vay thế chấp cấn trừ nợ, tuy nhiên trong vòng 3 năm phải bán đi, hoặc phải mua lại để làm trụ sở kinh doanh, địa điểm làm việc. Tuy nhiên, quá trình thực hiện quy định trên đây có khó khăn, vướng mắc.

Thực tế, nhiều bất động sản không dễ bán, nhất là những bất động sản có giá trị lớn như toà chung cư. Ngân hàng nếu mua lại thì không có nhu cầu làm trụ sở kinh doanh, bán lại không tìm được người mua, hoặc có thể bị thấp hơn giá trị cấn trừ nợ. Chưa kể nhiều trường hợp sau đó phát sinh tranh chấp khiến việc xử lý bất động sản không thực hiện được. Do vậy việc quy định tổ chức tín dụng chỉ nắm giữ bất động sản để xử lý trong thời hạn 3 năm là chưa khả thi.

Hiện NHNN đang khẩn trương thực hiện xây dựng dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) đảm bảo chất lượng, tiến độ để trình Chính phủ trước ngày 10/3/2023, và dự kiến được Quốc hội xem xét cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 tới đây.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Khánh Hoàng