Hà Nội: Cát tặc đục khoét, tàn phá sông Cà Lồ

Nhiều năm trở lại đây, sông Cà Lồ thuộc địa bàn xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh và xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã trở thành “điểm nóng” về khai thác cát trái phép. Mọi hoạt động diễn ra ngang nhiên, gây thất thoát tài nguyên khoáng sản, làm biến dạng dòng chảy và sạt lở đất đai nghiêm trọng. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Quốc hội trong nhiều ngày vừa qua.

Từ 20h cho tới 3h sáng là thời gian các đối tượng khai thác cát trái phép hoạt động trên dòng sông Cà Lồ. Ánh đèn pin rọi sáng cả một khúc sông…

Tiếng máy hút cát thì gầm rú như muốn xé tan màn đêm tĩnh mịch của vùng quê yên bình. Cứ như vậy, mỗi đêm hàng trăm khối cát đã bị rút ruột một cách ngang nhiên.

Phóng viên HỮU NGHĨA: “Sau mỗi đêm cát tặc lộng hành, hiện trường để lại là rất nhiều diện tích đất nông nghiệp của người dân đã bị cuốn theo dòng sông Cà Lồ. Đứng từ bên vị trí của xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, nhìn sang xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh có thể dễ dàng nhận thấy mức độ sạt lở ở đây diễn ra hết sức nghiêm trọng.”

Cát ngay sau khi hút lên được tập kết ở 1 bến bãi gần đó. Chẳng thế mà, huyện Đông Anh không có mỏ cát, nhưng bãi cát này ngày ngày vẫn luôn nhộn nhịp cảnh mua bán như thế này.

Khi được hỏi về nguồn gốc cát và những con tàu ma, không số hiệu, tại sao lại được tập kết ở đây? ngay lập tức nhận được sự lý giải của chủ bãi.

Ông NGÔ NGỌC CƯỜNG, Chủ bãi Đồng Kênh – Khu 7, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội: “Mấy con tàu hút cát dưới này của ai tôi không biết, thế nguồn gốc cát này ở đâu? Ở Bắc Giang, vậy bao nhiêu một khối cát, 110.000/m3 cát.”

Câu chuyện cát tặc đục khoét lòng sông Cà Lồ đã tồn tại trong nhiều năm qua, từ già tới trẻ ai cũng biết, ai cũng nhìn thấy, cả chính quyền địa phương đều biết… Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì hoạt động khai thác cát trái phép vẫn diễn ra trên dòng sông này.

Ông HOÀNG VĂN DOANH, Xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội: “Cái khúc sông này trước kia nó bé lắm, nhưng mà giờ nó hút nhiều quá nó đã bị sạt ra rộng gấp 4 lần trước kia rồi, bên kia sạt hết rồi.”

Mới đây, ngày 5/9/2022, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh có chỉ thị số 15, yêu cầu các ngành: tập trung phát hiện, xử lý hình sự các đối tượng hoạt động chuyên nghiệp, có tổ chức, hoạt động có dấu hiệu bảo kê, tiếp tay... làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, người đứng đầu, tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm về hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

Hữu Nghĩa