Cử tri Hàn Quốc đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử Tổng thống chính thức

Ngày 9/3, cử tri Hàn Quốc bắt đầu đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử chính thức để lựa chọn Tổng thống thứ 20 của nước này. Diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi đại dịch COVID-19 kéo dài sang năm thứ ba, Tổng thống mới được bầu trong cuộc bỏ phiếu hôm nay đối mặt với thách thức phải đưa ra các quyết sách nhằm ứng phó hậu đại dịch COVID-19, cùng những biện pháp vượt qua khủng hoảng kinh tế.

MC: Xin chào bà Khánh Vân! Xin bà cho khán giả biết về công tác tổ chức cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp như hiện nay?

Bà TRẦN KHÁNH VÂN - Trưởng Cơ quan thường trú TTXVN tại Hàn Quốc: Ngày 9/3 là ngày bầu cử chính thức ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình dịch bệnh và quy định của Luật Bầu cử, Hàn Quốc đã tổ chức cho cử tri bầu cử sớm trong 2 ngày, 4 và 5/3. Đã có gần 37% cử tri đi bỏ phiếu sớm, tỷ lệ cao kỷ lục cho thấy mức độ quan tâm của người dân Hàn Quốc đối với cuộc bầu cử tổng thống lần này. 

Công tác chuẩn bị bầu cử được đánh giá là đúng luật, đảm bảo các điều kiện trong bối cảnh dịch COVID-19 đang lây lan mạnh với số ca nhiễm lên tới trên 200.000 ca mỗi ngày. 

MC: Tỷ lệ cử tri đi bầu cử sớm cao kỷ lục cho thấy mức độ quan tâm của cử tri Hàn Quốc với cuộc bầu cử quan trọng này. Vậy những vấn đề nổi bật nào mà cử tri Hàn Quốc, đặc biệt là những cử tri trẻ, quan tâm hiện nay, thưa bà?

Bà TRẦN KHÁNH VÂN - Trưởng Cơ quan thường trú TTXVN tại Hàn Quốc: Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát và kéo dài sang năm thứ 3, cuộc bầu cử tổng thống lại diễn ra trong lúc Hàn Quốc đang trong làn sóng lây nhiễm lớn nhất từ đầu đến nay nên phần lớn quan tâm của người dân tập trung vào chính sách quản lý đại dịch và phục hồi kinh tế hậu Covid-19. Các giải pháp chiến lược giúp Hàn Quốc giữ động lực tăng trưởng song song với các chính sách tức thời nhằm hạ nhiệt thị trường bất động sản, bình đẳng giới và giải quyết vấn đề phân biệt giới tính, bất bình đẳng và phân biệt giàu nghèo trong xã hội, nạn thất nghiệp trong thanh niên là những vấn đề cử tri, đặc biệt là lớp cử tri trẻ quan tâm.

MC: Được coi là cuộc bầu cử có kết quả khó đoán định nhất khi tỷ lệ ủng hộ đối với các ứng cử viên gần như ngang nhau, xin bà cho biết về kết quả thăm dò mới nhất trước cuộc bầu cử? Hiện ứng cử viên nào đang có cơ hội giành chiến thắng nhất?

Bà TRẦN KHÁNH VÂN - Trưởng Cơ quan thường trú TTXVN tại Hàn Quốc: Cơ hội chiến thắng trên thực tế chỉ dành cho 2 ứng cử viên Lee Jae-myung của Đảng Dân chủ (DP) cầm quyền và ông Yoon Suk-yeol của Đảng Sức mạnh Quốc dân (PPP) đối lập chính. 

Hai ứng cử viên đã bám đuổi sít sao và không ai giành được ưu thế vượt trội. Kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, 2 ứng cử viên chỉ chênh lệch nhau trong tỷ lệ sai số ± 3,1 điểm phần  trăm.Ứng cử viên Yoon Suk-yeol đang có lợi thế hơn sau quyết định sáp nhập đảng giữa ông Yoon với ông Ahn Cheol-soo, người đã giữ vị trí số 3 trong cuộc đua.

Theo kết quả của một cuộc khảo sát do viện Gallup Korea ngày 25 và 26/2, có tới 54,1% số người được hỏi muốn thay đổi chính phủ và 38,1% muốn duy trì chính phủ. 

Đây chính là 2 yếu tố giúp ứng cử viên Yoon có lợi thế hơn Lee Jae-myung, song tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu, đặc biệt là tỷ lệ cử tri theo độ tuổi và các tác động khách quan khác, khiến giới phân tích cho rằng, cán cân chưa nghiêng hẳn về bên nào và nếu có chiến thắng thì người thắng cuộc cũng sẽ ở chỉ đạt được chênh lệch hết sức sít sao./.