• 1091 lượt xem
  • 03:02 14/05/2023
  • Xã hội

Hàng trăm công trình cấp nước sạch, vùng cao vẫn “khát”

Tình trạng công trình cấp nước hoạt động kém hiệu quả hoặc để không hiện đang xảy ra tại nhiều vùng cao Lào Cai. Để có nước sinh hoạt hàng ngày, người dân phải tự chủ động đào giếng khoan hay tìm các nguồn nước mạch ngầm. Tuy nhiên, các nguồn nước này cũng đang bị ô nhiễm hoặc không đủ phục vụ cuộc sống hàng ngày.

Từ nhiều năm nay, mọi hoạt động sinh hoạt của gia đình ông Lở phụ thuộc vào mạch nước này. Nước lấy trực tiếp từ tự nhiên, không được xử lý nên không biết có đảm bảo vệ sinh hay không, nhưng vì mưu sinh, gia đình ông Lở và hàng trăm hộ dân trong thôn vẫn phải sử dụng.

Còn tại thôn Đất Đèn, hơn 30 hộ chưa được lắp nước máy đang phải dùng giếng khoan và nước từ các khe, mạch ngầm. Do thói quen sinh hoạt không hợp vệ sinh, rác thải từ khắp nơi đổ về theo suối là nguyên nhân khiến các giếng nước của hộ dân trong thôn Đất Đèn nhanh chóng bị ô nhiễm. Ở tuổi 60, hàng ngày, hai vợ chồng ông Chinh vẫn phải thay nhau xách can đi hàng cây số để xin nước sạch từ các nhà dân khác về sử dụng.

Tỉnh Lào Cai có trên 800 công trình cấp nước sinh hoạt cho người dân vùng cao. Tuy nhiên có 467 công trình hoạt động kém hiệu quả và 119 công trình bỏ hoang . Phương án nâng cấp, cải tạo các công trình cấp nước này hoạt động trở lại là phương án cần thiết, không chỉ đảm bảo nguồn nước sạch phục vụ cho người dân vùng cao mà còn tránh thất thoát, lãng phí từ nguồn đầu tư của Nhà nước.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Vũ Thắng - Hồng Ngọc