• 1025 lượt xem
  • 18:05 03/09/2022
  • Kinh tế

Kim ngạch thương mại song phương Việt - Lào sẽ đạt 2 tỷ USD trước 2025

Sau 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào, thương mại, đầu tư giữa hai nước không ngừng phát triển. Đặc biệt là theo chiều hướng tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Việt Nam đứng thứ ba trong số các nước đầu tư tại Lào (sau Trung Quốc và Thái Lan).

Với nhiều ưu đãi thuế quan và dư địa khai thác lớn, nhiều ý kiến kỳ vọng, kim ngạch thương mại song phương Việt – Lào sẽ đạt 2 tỷ USD trước năm 2025.

Việt Nam hiện là một trong những nước đầu tư lớn nhất vào Lào, tập trung vào các lĩnh vực: thủy điện, khoáng sản, nông nghiệp, dịch vụ và các lĩnh vực khác. Riêng năm 2021 đầu tư của Việt Nam vào Lào đạt 1,37 tỷ USD, tăng 33,32% so với năm 2020 và cao nhất trong 10 năm trở lại đây.

Ông NGUYỄN THANH NGỮ, Tổng GĐ Công ty cổ phần Thành Thành Công, Biên Hòa: “Tới điểm này chúng tôi đã phát triển ngực vùng nguyên liệu trên 12.000 ha. Hiện nay chúng tôi đang định hướng tập trung trồng và phát triển sản xuất mía Organic để sản xuất ra đường Organic có giá trị kinh tế gia tăng cao, xuất khẩu cho các thị trường có nhu cầu lớn, đặc biệt là có cơ chế ưu đãi về thương mại với Lào như ví dụ như EU miễn thuế.”

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT), Việt Nam đầu tư 237 dự án vào Lào, với tổng vốn đăng ký 5,34 tỷ USD. Đáng chú ý, sau một thời gian suy giảm, Chính phủ Lào đưa ra nhiều cơ chế chính sách ưu đãi cho các nhà đầu tư, do đó tiềm năng thúc đẩy thương mại Việt – Lào là rất lợn.

Ông NGUYỄN DUY TRUNG, Chủ tịch Tổng hội Người Việt Nam tại CHDCND Lào: “Chính phủ Lào cũng có những chính sách yêu ai rất lớn tốt cho các nhà đầu tư doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp Việt Nam. Hiện nay đang có rất nhiều dự án tôi muốn chia sẻ với các doanh nghiệp Việt Nam nếu quan tâm đến đầu tư một ở Lào và khi gặp chúng tôi chúng tôi sẽ đồng hành, liên doanh cũng được hoặc hợp tác hoặc tư vấn cũng được tôi thấy cơ hội rất là tốt.”

Ông ĐỖ QUỐC HƯNG, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Á – Châu Phi, Bộ Công Thương: “Trong thời gian tới để mà nâng tầm quan hệ thương mại và đầu tư Việt Nam lào chúng tôi cho rằng về mặt các bộ ngành thì bộ công thương sẽ phối hợp với các bộ ngành để mà tăng cường công tác phổ biến thông tin về các cam kết khuôn khổ pháp lý về thương mại và đầu tư đến cộng đồng doanh nghiệp hay để sau cho cộng đồng doanh nghiệp hay nước nóng chỉ có các khuôn khổ pháp lý đó từ đó sẽ tận dụng được hiệu quả.”

Nhiều ý kiến cho rằng, về góc độ doanh nghiệp, cần kiên trì, có chiến lược và có quyết tâm cũng như tầm nhìn. Đặc biệt, các doanh nghiệp Việt Nam cần đầu tư xây dựng thương hiệu Việt Nam tại Lào và hệ thống phân phối. 

Nhật Huy