Nắng nóng tháng 4 phá vỡ kỷ lục, tháng 5 còn khắc nghiệt hơn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, riêng tháng 4/2024, số kỷ lục nhiệt độ bị phá vỡ cao hơn tổng cả năm 2023 và gấp gần 10 lần so với cùng kỳ tháng 4/2023. Dự báo, trong tháng 5/2024, tình trạng nắng nóng gay gắt còn tiếp diễn nhiều hơn.

Tháng 4/2024 xảy ra 3 đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt ở các tỉnh Tây Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa - Phú Yên. Trong đó, ngày 26-30/4 nắng nóng xuất hiện toàn bộ Bắc Bộ và Trung Bộ. Các tỉnh Tây Bắc Bắc Bộ và Thanh Hóa - Phú Yên nắng nóng đặc biệt gay gắt với nền nhiệt phổ biến 39-42 độ C, riêng Trung Bộ có nơi trên 43 độ C.

Nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ cao hơn 2-4 độ C, có nơi trên 4 độ C so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Các khu vực khác phổ biến cao hơn 1-3 độ C, riêng Tây Nguyên có nơi hơn 3 độ C.

Năm 2023, nóng nhất là tháng 5 với 5 đợt nắng nóng gay gắt, đặc biệt gay gắt với 44 kỷ lục nhiệt độ. Năm nay, riêng ngày 27/4 ghi nhận 39 kỷ lục ở cả Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, đồng bằng sông Hồng, Trung Bộ, Tây Nguyên.

Nam Bộ trong tháng 4 có 14 kỷ lục bị phá vỡ. Ngày 9/4, mức nhiệt cao nhất 38,6 tồn tại 11 năm ở Đồng Nai bị vượt qua khi nơi này nóng tới 39,5 độ C. Đến 16/4, Bình Dương nóng 39,9 độ, vượt mức nhiệt lịch sử năm 2016 hơn một độ. Vĩnh Long, Cần Thơ ghi nhận mức nhiệt mới cao hơn 0,5-1 độ so với lịch sử.

Nhận định xu thế khí hậu tháng 5/2024, các chuyên gia cho biết, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1,5-2,5 độ C, có nơi cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục xuất hiện nhiều ngày nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt, tập trung trong 20 ngày đầu tháng.

(*) Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia

Lan Phương