NATO tăng cường hiện diện ở Kosovo

KFOR - Lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế do NATO lãnh đạo ở Kosovo đã tăng cường sự hiện diện ở phía Bắc Kosovo để có thể phản ứng với các thách thức an ninh.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết liên minh sẵn sàng gia tăng lực lượng KFOR nếu căng thẳng với Serbia leo thang.

Tổng thư ký NATO JENS STOLTENBERG: "Ở Kosovo có gần 4000 quân, đây là sự hiện diện quân sự lớn nhất bên ngoài lãnh thổ NATO và điều đó thể hiện cam kết rất mạnh mẽ đối với hòa bình, ổn định ở Tây Balkan, đối với Kosovo."

Căng thẳng giữa Serbia và Kosovo bùng phát trở lại vào đầu tháng này khi Pristina cho biết họ sẽ buộc những người Serbia sống ở phía Bắc, những người được Belgrade hậu thuẫn và không công nhận các tổ chức chính quyền ở Kosovo, bắt đầu sử dụng biển số xe được cấp ở Pristina. Tình hình lắng dịu sau khi Thủ tướng Kosovo Albin Kurti, dưới áp lực của Mỹ và EU, đồng ý hoãn quy định cấp biển số ô tô cho đến ngày 1/9 và Lực lượng gìn giữ hòa bình NATO giám sát việc dỡ bỏ các rào cản nhằm phong tỏa một số con đường do người Serbia thiết lập. Kosovo tự tuyên bố độc lập từ Serbia năm 2008, gần một thập kỷ sau cuộc nổi dậy chống chính quyền ở Belgrade. Về mặt pháp lý, Serbia vẫn coi Kosovo là một phần lãnh thổ không thể tách rời của mình và đã ngăn nước này gia nhập các tổ chức quốc tế khác nhau.

Vân Hương